Loading...
Cậu không thể tiếp tục như vậy .
Nếu cứ ở lại Ninh Vương phủ, sớm muộn gì cũng bị kéo vào vụ án mưu phản.
Cách tốt nhất là rời khỏi nơi này trước khi mọi chuyện trở nên nghiêm trọng.
Nhưng cậu không thể bỏ trốn một mình .
Thân phận Ninh Vương quá đặc biệt. Chỉ cần cậu mất tích, cả triều đình sẽ lập tức điều tra. Đến lúc đó, Tạ Vô Chước càng có lý do để nghi ngờ cậu .
Cho nên cậu cần một kế hoạch.
Một kế hoạch vừa an toàn , vừa hợp lý, vừa không khiến bất kỳ ai nghi ngờ.
Tiêu Cảnh Hành nghiêm túc suy nghĩ một hồi.
Cuối cùng, cậu quyết định giả bệnh.
Nếu bệnh nặng đến mức không thể ra khỏi phủ, cậu có thể tránh được những cuộc gặp gỡ với quan viên, cũng có thể tạm hoãn chuyện thành thân .
Đợi mọi người không còn chú ý đến mình , cậu sẽ tìm cơ hội rời đi .
Quá hoàn hảo!
Tiêu Cảnh Hành lập tức gọi A Mãn đến, thì thầm kế hoạch của mình .
A Mãn nghe xong, sắc mặt trở nên kỳ quái.
“Vương gia muốn giả bệnh?”
“Ừ!”
“ Nhưng người vừa tỉnh lại sau hai ngày hôn mê, thái y đã dặn phải nghỉ ngơi. Nếu người muốn dưỡng bệnh, cứ nói thẳng là được .”
Tiêu Cảnh Hành ngây người .
Đúng nhỉ.
Cậu vốn đã có lý do chính đáng để nằm trên giường.
Vậy còn cần giả vờ làm gì?
Tiêu Cảnh Hành cảm thấy mình đúng là một thiên tài.
“Vậy thì cứ nói ta cần tĩnh dưỡng, không gặp khách.”
A Mãn gật đầu.
“Vâng!”
Kế hoạch thứ nhất hoàn thành.
Tiêu Cảnh Hành vui vẻ nằm xuống, kéo chăn đến tận cằm.
Nhưng cậu chưa kịp nhắm mắt, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Phúc quản gia vội vã chạy vào .
“Vương gia! Không xong rồi !”
Tiêu Cảnh Hành giật mình .
“Chuyện gì nữa?!”
“Đội thân binh nghe nói người muốn nghỉ ngơi dưỡng bệnh, đã tự động tăng cường tuần tra quanh phủ. Còn có người đề nghị điều thêm một nghìn binh sĩ từ doanh trại về bảo vệ người !”
Tiêu Cảnh Hành ngồi bật dậy.
“Không được !”
Một nghìn binh sĩ?!
Đêm hôm khuya khoắt điều một nghìn binh sĩ về phủ, người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu chuẩn bị phát động binh biến!
“Bảo họ dừng lại ! Tất cả trở về doanh trại, ai về chỗ nấy!”
Phúc quản gia ngập ngừng.
“ Nhưng Vương gia, các tướng lĩnh đều nói gần đây tình hình không ổn . Bọn họ lo có người nhân cơ hội người bệnh mà gây bất lợi cho phủ.”
Tiêu Cảnh Hành nghẹn lời.
Cậu biết bọn họ trung thành, nhưng lòng trung thành này thật sự quá đáng sợ.
“Vậy bảo họ... bảo họ chỉ cần tuần tra như bình thường. Không được tự ý điều động binh mã, không được tụ tập đông người , càng không được mang v/ũ k/h/í đến gần cổng cung.”
Phúc quản gia kinh ngạc nhìn cậu .
“Vương gia, người thật sự không định làm gì sao ?”
“Ta định làm gì?”
“...”
Tiêu Cảnh Hành cảm thấy mình sắp phát điên.
“Ta chỉ muốn ngủ!”
Câu nói ấy khiến Phúc quản gia ngây người .
Sau đó, ông cúi đầu thật sâu.
“Lão nô hiểu rồi .”
Ông quay người rời đi , vẻ mặt nghiêm trọng như vừa nhận được mật lệnh tuyệt mật.
Tiêu Cảnh Hành có linh cảm không lành.
Quả nhiên, chưa đến nửa canh giờ sau , A Mãn chạy về báo cáo:
“Vương gia! Các tướng lĩnh đều nói sẽ tuyệt đối không làm trái ý người . Bọn họ còn thề rằng dù phải bỏ mạng cũng sẽ bảo vệ người chu toàn !”
Tiêu Cảnh Hành: “...”
Cậu chỉ muốn ngủ.
Tại sao lại biến thành chuyện sinh t.ử rồi ?
Sáng hôm sau , thánh chỉ ban hôn được đưa đến.
Toàn bộ Ninh Vương phủ lập tức náo nhiệt như ngày hội.
Thái giám truyền chỉ đứng giữa đại sảnh, đọc từng chữ một, giọng nói cao v/út:
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết : Ninh Vương Tiêu Cảnh Hành cùng Tạ khanh đều là trụ cột của Đại Ung, nay đặc biệt ban hôn, kết thành phu phu, mong hai người đồng lòng phụng quốc, hòa thuận tương trợ...”
Tiêu Cảnh Hành quỳ dưới đất, đầu óc ong ong.
Phu phu?
Đồng lòng phụng quốc?
Hòa thuận tương trợ?
Cậu cảm thấy từng chữ đều giống như một cái bẫy.
Đợi thái giám
đọc
xong,
cậu
run rẩy nhận thánh chỉ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-phan-vuong-ta-chi-muon-song-sot/chuong-4
“Thần... tạ chủ long ân.”
Thái giám mỉm cười .
“Chúc mừng Vương gia. Tạ đại nhân là rường cột triều đình, dung mạo xuất chúng, tài năng hơn người . Được kết duyên với ngài ấy là phúc phận lớn lao.”
Tiêu Cảnh Hành miễn cưỡng cười .
“ Đúng ... đúng vậy .”
Phúc phận lớn lao.
Lớn đến mức cậu muốn khóc .
Thái giám còn chưa đi , một người hầu đã vội vàng chạy đến.
“Vương gia, Tạ đại nhân gửi thiếp đến, nói rằng chiều nay sẽ sang phủ bàn bạc chuyện hôn lễ.”
Tiêu Cảnh Hành suýt đ.á.n.h rơi thánh chỉ.
Chiều nay?!
Không phải ba ngày sau mới thành thân sao ?
Tại sao Tạ Vô Chước lại sốt ruột như vậy ?!
Chẳng lẽ hắn sợ cậu bỏ trốn?
Không, không thể nào.
Cậu vừa mới nghĩ đến chuyện bỏ trốn, còn chưa làm gì cả!
Tiêu Cảnh Hành cố gắng giữ bình tĩnh.
“Báo lại rằng ta đang dưỡng bệnh, không tiện tiếp khách.”
Người hầu cúi đầu.
“Bẩm Vương gia, Tạ đại nhân đã dặn rằng nếu người không khỏe, ngài ấy có thể mang theo thái y đến thăm.”
Tiêu Cảnh Hành: “...”
Tên này bị làm sao vậy ?!
Cậu chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi mà!
Đúng lúc ấy , A Mãn bưng một đĩa bánh hạt sen đi vào .
“Vương gia, người ăn chút gì đi . Từ sáng đến giờ người chưa ăn gì cả.”
Tiêu Cảnh Hành nhìn đĩa bánh, ánh mắt lập tức sáng lên.
Bánh hạt sen!
Cậu thích nhất loại bánh này .
Nhưng nghĩ đến Tạ Vô Chước, cậu lại không còn tâm trạng.
“Để đó đi .”
A Mãn đặt đĩa bánh xuống bàn, dè dặt hỏi:
“Vương gia, người không vui vì phải thành thân với Tạ đại nhân sao ?”
Tiêu Cảnh Hành gật đầu, rồi lại lắc đầu.
“Không phải không vui...”
Cậu ngập ngừng.
“Chỉ là ta hơi sợ hắn .”
A Mãn ngây người .
“Sợ Tạ đại nhân?”
“Ừ.”
“ Nhưng Tạ đại nhân là người rất tốt mà!”
Tiêu Cảnh Hành ngẩng đầu.
“Ngươi nói gì?”
A Mãn lập tức thao thao bất tuyệt.
“Tạ đại nhân tuy nghiêm khắc nhưng xử án công bằng, chưa từng nhận hối lộ. Năm ngoái, khi phía bắc xảy ra nạn đói, chính ngài ấy đã đề nghị mở kho lương cứu dân. Còn có lần quan viên địa phương tham ô tiền sửa đê, Tạ đại nhân đích thân đến điều tra, trả lại công đạo cho hàng nghìn hộ dân. Người như vậy sao có thể là người xấu ?”
Tiêu Cảnh Hành im lặng.
Cậu biết những chuyện ấy .
Trong nguyên tác, Tạ Vô Chước đúng là một vị quan thanh liêm, có năng lực, một lòng vì dân.
Nhưng chính vì hắn công bằng nên mới càng đáng sợ.
Một khi hắn phát hiện bằng chứng mưu phản, hắn tuyệt đối sẽ không nể tình riêng.
Tiêu Cảnh Hành cúi đầu, nhỏ giọng nói :
“Ta biết hắn là người tốt .”
“Vậy sao người còn sợ?”
“Bởi vì...”
Cậu ngập ngừng rất lâu, cuối cùng chỉ nói được một câu.
“Bởi vì ta không muốn c.h.ế.t.”
A Mãn ngơ ngác nhìn cậu .
Tiêu Cảnh Hành không giải thích thêm.
Cậu không thể nói cho người khác biết mình đã đọc qua nguyên tác, càng không thể nói rằng mình biết trước kết cục của tất cả mọi người .
Cậu chỉ có thể tự mình tìm cách thay đổi số phận.
Nhưng ngay lúc ấy , một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu .
Nếu Tạ Vô Chước là người công bằng, vậy có lẽ cậu có thể nhờ hắn điều tra chuyện vận chuyển lương thực.
Chỉ cần chứng minh mình không liên quan đến vụ án, cậu sẽ bớt bị nghi ngờ.
Đúng rồi !
Thay vì trốn tránh, cậu nên chủ động hợp tác.
Tiêu Cảnh Hành lập tức ngồi thẳng dậy, lấy giấy b/út ra .
Cậu viết một lá thư, từng nét chữ đều ngay ngắn, nội dung vô cùng chân thành.
“Gửi Tạ đại nhân.
Vụ việc lương thực trong phủ, ta cũng rất muốn biết chân tướng. Nếu đại nhân cần điều tra, cứ việc điều tra. Ta nhất định sẽ phối hợp, tuyệt đối không che giấu.
Ngoài ra , ta cũng xin cam đoan rằng bản thân không có ý định mưu phản, không có ý định tranh đoạt ngôi vị, càng không có ý định gây bất lợi cho bệ hạ.
Mong đại nhân minh xét.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.