Loading...

XUYÊN THÀNH PHẢN VƯƠNG, TA CHỈ MUỐN SỐNG SÓT!
#11. Chương 11

XUYÊN THÀNH PHẢN VƯƠNG, TA CHỈ MUỐN SỐNG SÓT!

#11. Chương 11


Báo lỗi

Tiêu Cảnh Hành ngơ ngác.

“ Nhưng nếu Ninh Vương c.h.ế.t, chẳng phải mọi chuyện sẽ kết thúc sao ?”

“Không.”

Tạ Vô Chước lắc đầu.

“Nếu ngươi bị kết tội mưu phản, ba vạn thân binh của ngươi sẽ không dễ dàng chấp nhận. Một số người có thể nổi loạn để báo thù. Những kẻ khác sẽ lợi dụng tình hình để tranh giành quyền lực. Chỉ cần biên cảnh xảy ra chiến sự, Đại Ung sẽ phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng cùng lúc.”

Tiêu Cảnh Hành im lặng.

Hóa ra cái c.h.ế.t của nguyên chủ không phải kết thúc của mọi chuyện.

Nó chỉ là khởi đầu cho một chuỗi hỗn loạn khác.

Cậu nhìn Tạ Vô Chước, nhỏ giọng hỏi:

“Vậy chúng ta phải làm sao ?”

Tạ Vô Chước không trả lời ngay.

Hắn nhìn cậu , ánh mắt dịu đi đôi chút.

“Trước hết, ngươi phải tin rằng mình có thể vượt qua chuyện này .”

Tiêu Cảnh Hành ngẩn người .

Cậu vốn nghĩ Tạ Vô Chước sẽ nói ra một kế hoạch phức tạp, cần điều động bao nhiêu người , thu thập bao nhiêu chứng cứ, bố trí bao nhiêu mật thám.

Nhưng hắn lại nói rằng cậu phải tin vào bản thân .

Cậu cúi đầu, khẽ gật.

“Ta sẽ cố gắng.”

Tạ Vô Chước đưa tay xoa đầu cậu .

“Không cần cố gắng một mình .”

Ngày hôm sau , Tạ Vô Chước vào cung xin gặp hoàng đế.

Tiêu Cảnh Hành cũng đi theo.

Trước điện, cậu căng thẳng đến mức liên tục kéo tay áo của Tạ Vô Chước.

Hắn cúi xuống hỏi nhỏ:

“Điện hạ sợ sao ?”

“Ừm.”

“Có ta ở đây.”

Tiêu Cảnh Hành nhìn hắn , chậm rãi buông tay áo ra .

Khi vào đại điện, hoàng đế đang xem tấu chương.

Nghe Tạ Vô Chước trình bày vụ việc, sắc mặt hắn dần trở nên lạnh lẽo.

Đến khi nhìn thấy tên Tần Hạc Niên trên lá thư, hoàng đế đập mạnh tay xuống bàn.

“Láo xược!”

Các quan viên đồng loạt quỳ xuống.

Tiêu Cảnh Hành giật b.ắ.n mình .

Cậu chưa từng thấy người ta nổi giận đáng sợ như vậy .

Hoàng đế đứng dậy, đi qua đi lại trong điện.

“Trẫm đã tin tưởng ông ta nhiều năm! Vậy mà ông ta dám lợi dụng danh nghĩa hoàng thất, thao túng quân nhu, còn muốn khiến huynh đệ trẫm tàn sát lẫn nhau !”

Tạ Vô Chước bình tĩnh nói :

“Bệ hạ, hiện tại chúng ta chưa thể bắt giữ Tần Hạc Niên ngay lập tức. Ông ta có nhiều thuộc hạ trong triều, nếu hành động thiếu chứng cứ đầy đủ, có thể khiến các phe phái phản ứng.”

Hoàng đế dừng bước.

“Vậy khanh định làm thế nào?”

Tạ Vô Chước nhìn sang Tiêu Cảnh Hành.

“Thần xin giao việc này cho Ninh Vương phối hợp điều tra.”

Tiêu Cảnh Hành lập tức ngẩng đầu.

“... Hả?”

Tất cả ánh mắt trong điện đều đổ dồn về phía cậu .

Hoàng đế cũng ngẩn người .

“Ngươi muốn Ninh Vương tham gia điều tra?”

“Vâng.”

Tạ Vô Chước bình tĩnh đáp:

“Tần Hạc Niên luôn cho rằng Ninh Vương có ý đồ mưu phản. Nếu điện hạ công khai phối hợp với triều đình, đồng thời cung cấp đầy đủ sổ sách và chứng cứ về những khoản tiền bị lợi dụng, chúng ta có thể khiến đối phương mất đi cái cớ để thao túng lòng người .”

Tiêu Cảnh Hành nghe đến đây, lập tức hiểu ra .

Cậu không cần phải trở thành một vị quan giỏi.

Cậu chỉ cần làm rõ những chuyện xảy ra trong phủ, công khai những gì mình biết , không che giấu sai phạm.

Nếu những kẻ kia muốn dùng danh nghĩa Ninh Vương để tạo phản, cậu sẽ tự tay phá hỏng kế hoạch ấy .

Cậu hít sâu một hơi , bước lên phía trước .

“Hoàng huynh ... thần đệ nguyện phối hợp điều tra.”

Hoàng đế nhìn cậu .

Trong ánh mắt ấy có kinh ngạc, cũng có một chút xúc động khó gọi tên.

“Ngươi có biết chuyện này nguy hiểm thế nào không ?”

Tiêu Cảnh Hành gật đầu.

“Thần đệ biết .”

“Vậy tại sao còn đồng ý?”

Cậu im lặng một lát, sau đó đáp:

“Bởi vì thần đệ không muốn có thêm người phải c.h.ế.t.”

Câu trả lời ấy khiến cả đại điện yên lặng.

Hoàng đế nhìn em trai hồi lâu, cuối cùng khẽ thở dài.

“Được. Trẫm chuẩn tấu.”

Hắn quay sang Tạ Vô Chước.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-phan-vuong-ta-chi-muon-song-sot/chuong-11

“Trẫm giao vụ án này cho khanh chủ trì. Ninh Vương có thể phối hợp điều tra, nhưng phải bảo đảm an toàn .”

Tạ Vô Chước cúi đầu.

“Thần tuân chỉ.”

Tiêu Cảnh Hành cũng vội vàng hành lễ.

“Thần đệ tuân chỉ.”

Khi ra khỏi đại điện, cậu vẫn còn cảm thấy chân mình mềm nhũn.

“Phu quân...”

“Ừ?”

“Ta vừa đồng ý tham gia điều tra một vụ án lớn đúng không ?”

“ Đúng .”

“Ta có thể đổi ý không ?”

Tạ Vô Chước dừng bước.

Tiêu Cảnh Hành lập tức cúi đầu.

“Ta biết là không thể...”

Tạ Vô Chước nhìn vẻ mặt đáng thương của cậu , cuối cùng không nhịn được , khẽ cười .

“Không sao . Có ta ở đây.”

Tiêu Cảnh Hành nhìn hắn , cảm thấy trái t/i/m mình lại ấm lên.

Được rồi .

Cậu sẽ cố gắng thêm một lần nữa.

Vì bản thân .

Vì những người đã tin tưởng cậu .

Và vì người đàn ông đang nắm tay cậu lúc này .

Trong những ngày tiếp theo, Ninh Vương phủ trở thành nơi bận rộn nhất kinh thành.

Sổ sách được kiểm tra lại từ đầu đến cuối.

Những quản sự có liên quan đến vụ án bị triệu tập thẩm vấn.

Các gia đình binh sĩ được xác minh để nhận lại tiền trợ cấp còn thiếu.

Tiêu Cảnh Hành không hiểu nhiều về chính sự, nhưng cậu có một nguyên tắc rất đơn giản: mỗi khoản tiền đều phải có chứng cứ, mỗi người bị buộc tội đều phải được nghe giải thích, và không ai được phép lợi dụng quyền lực để ép người khác nhận tội.

Ban đầu, các thuộc hạ cảm thấy cách làm này quá chậm.

Nhưng khi những khoản tiền bị tham ô dần được tìm lại , khi những gia đình từng mất hy vọng nhận được trợ cấp, mọi người bắt đầu hiểu rằng sự cẩn t/h/ậ/n ấy có ý nghĩa thế nào.

Một hôm, một bà lão dẫn theo cháu trai đến trước cổng Ninh Vương phủ.

Bà quỳ xuống, khóc lóc cảm tạ vì cuối cùng cũng nhận được khoản tiền trợ cấp của người con đã t.ử trận.

Tiêu Cảnh Hành vội vàng đỡ bà dậy.

“Lão nhân gia, người không cần quỳ.”

Bà lão nắm lấy tay cậu , nước mắt lưng tròng.

“Vương gia, con trai lão thân c.h.ế.t ngoài biên cảnh đã ba năm. Lão thân cứ nghĩ nó c.h.ế.t rồi thì không còn ai nhớ đến nó nữa. Không ngờ vẫn có người giúp chúng ta đòi lại số tiền ấy .”

Tiêu Cảnh Hành cảm thấy cổ họng nghẹn lại .

Cậu không biết người con trai ấy là ai.

Cậu cũng không thể thay đổi những chuyện đã xảy ra trong quá khứ.

Nhưng ít nhất, cậu có thể khiến người sống không phải tiếp tục chịu thiệt thòi.

Cậu nhẹ nhàng nói :

“Lão nhân gia, đó là điều triều đình vốn phải làm . Người không cần cảm ơn ta .”

Bà lão lắc đầu.

“Người tốt sẽ được trời phù hộ.”

Tiêu Cảnh Hành đỏ mặt, không biết đáp thế nào.

Đứng cách đó không xa, Tạ Vô Chước lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấy .

Hắn chợt hiểu ra vì sao mình ngày càng không thể rời mắt khỏi người này .

Tiêu Cảnh Hành không có tài năng xuất chúng.

Cậu không giỏi tranh quyền, không biết tính kế sâu xa, thậm chí còn sợ hãi mỗi khi gặp chuyện nguy hiểm.

Nhưng cậu có thể khiến những người xung quanh nhớ rằng quyền lực vốn không phải để khiến người khác cúi đầu.

Nó nên được dùng để giúp những người yếu thế có cơ hội sống tốt hơn.

Đó là điều mà nhiều người đọc sách cả đời cũng chưa chắc hiểu được .

Vụ án Tần Hạc Niên cuối cùng đi đến hồi kết vào một buổi sáng có tuyết rơi.

Tạ Vô Chước đã thu thập đủ chứng cứ, bao gồm sổ sách giả, thư từ bí mật, lời khai của các quản sự và những khoản ngân phiếu chuyển qua nhiều thương nhân.

Để tránh khiến những kẻ còn lại tiêu hủy chứng cứ, hoàng đế đích thân phê chuẩn lệnh bắt giữ.

Tần Hạc Niên bị giải đến đại điện.

Ông ta vẫn mặc quan phục chỉnh tề, gương mặt không hề có vẻ hoảng loạn.

Khi nhìn thấy Tiêu Cảnh Hành đứng bên cạnh Tạ Vô Chước, ông ta bỗng bật cười .

“Không ngờ Ninh Vương lại thật sự ngoan ngoãn đến vậy .”

Tiêu Cảnh Hành khẽ run.

 

 

Chương 11 của XUYÊN THÀNH PHẢN VƯƠNG, TA CHỈ MUỐN SỐNG SÓT! vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Đam Mỹ, Cổ Đại, Hài Hước, Sủng, Cưới Trước Yêu Sau, Ngọt, Sảng Văn, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo