Loading...
Tạ Vô Chước lập tức bước lên nửa bước, che cậu ở phía sau .
“Tần đại nhân, trước mặt bệ hạ, xin ngài chú ý lời nói .”
Tần Hạc Niên không để ý đến hắn .
Ông ta nhìn Tiêu Cảnh Hành, ánh mắt đầy mỉa mai.
“Điện hạ vốn là người có binh quyền trong tay. Chỉ cần tiến thêm một bước, ngài đã có thể ngồi lên vị trí cao nhất. Vậy mà bây giờ lại cam tâm đứng sau một quyền thần, để người khác quyết định vận mệnh của mình .”
Tiêu Cảnh Hành im lặng.
Tần Hạc Niên cười lớn.
“Ngài không cảm thấy đáng tiếc sao ?”
Tiêu Cảnh Hành suy nghĩ một lát, rồi thành thật trả lời:
“Không.”
Tần Hạc Niên ngừng cười .
Tiêu Cảnh Hành ngẩng đầu, giọng nói tuy nhẹ nhưng rất rõ ràng.
“Ta không muốn làm hoàng đế. Ta cũng không muốn có thêm người phải c.h.ế.t vì tham vọng của mình . Nếu có thể sống yên ổn , chăm sóc người thân , giúp đỡ những người gặp khó khăn, vậy là đủ rồi .”
Tần Hạc Niên nhìn cậu như nhìn một kẻ ngu ngốc.
“Ngài thật sự nghĩ chỉ cần không tranh giành, người khác sẽ để ngài sống yên ổn sao ?”
Tiêu Cảnh Hành lắc đầu.
“Không. Ta biết sẽ có người tiếp tục làm khó ta .”
Cậu nhìn thẳng vào ông ta .
“ Nhưng nếu vì vậy mà ta cũng trở thành người dùng quyền lực để hại người khác, vậy chẳng phải ta đã biến thành loại người mà mình ghét nhất sao ?”
Đại điện yên lặng.
Hoàng đế ngồi trên long ỷ, ánh mắt dần trở nên phức tạp.
Tạ Vô Chước nhìn Tiêu Cảnh Hành, khóe môi khẽ cong.
Tần Hạc Niên không nói được gì.
Cuối cùng, hoàng đế ra lệnh đọc toàn bộ chứng cứ.
Từng tội danh được công bố.
Tham ô quân nhu.
Làm giả sổ sách cứu tế.
Mua chuộc quan viên.
Kích động binh biến.
Cố ý tạo ra mâu thuẫn giữa hoàng thất và triều đình.
Mỗi tội danh đều có chứng cứ rõ ràng.
Tần Hạc Niên không thể phản bác.
Sau khi nghị án, ông ta bị tước bỏ chức quan, tài sản phi pháp bị tịch thu, những kẻ trực tiếp tham gia âm mưu cũng bị xử lý theo mức độ phạm tội. Các khoản tiền bị chiếm đoạt được hoàn trả cho quân đội và những người dân chịu thiệt hại.
Hoàng đế cũng ban lệnh rà soát lại toàn bộ hệ thống vận chuyển quân nhu, bổ sung cơ chế đối chiếu sổ sách và kiểm tra độc lập để tránh một cá nhân có thể thao túng nhiều khâu cùng lúc.
Khi nghe xong phán quyết, Tiêu Cảnh Hành cuối cùng cũng thở phào.
Mọi chuyện đã kết thúc.
Không có cuộc binh biến.
Không có m.á.u chảy thành sông.
Không có ai phải đứng trước pháp trường chỉ vì một âm mưu mà họ không hề biết đến.
Cậu quay sang nhìn Tạ Vô Chước.
Hắn cũng đang nhìn cậu .
“Chúng ta làm được rồi .”
Tiêu Cảnh Hành mỉm cười .
Tạ Vô Chước nắm lấy tay cậu .
“Ừ. Chúng ta làm được rồi .”
Vụ án kết thúc, triều đình dần trở lại yên ổn .
Nhưng có một chuyện khiến Tiêu Cảnh Hành vô cùng đau đầu.
Hoàng đế muốn cậu tiếp tục tham gia quản lý những khoản chi cứu tế của hoàng thất.
Lý do là cậu đã phát hiện sai phạm trong sổ sách, đồng thời có cách làm rõ ràng, dễ kiểm tra.
Tiêu Cảnh Hành nghe xong, suýt quỳ xuống ngay tại chỗ.
“Hoàng huynh , thần đệ không giỏi những chuyện này !”
Hoàng đế ngồi sau bàn, bình thản uống trà .
“Không giỏi thì học.”
“ Nhưng thần đệ còn phải quản lý phủ đệ !”
“Có quản gia.”
“Thần đệ còn phải chăm sóc Tuyết Đoàn!”
Hoàng đế khựng lại .
“... Con mèo ấy quan trọng đến thế sao ?”
Tiêu Cảnh Hành gật đầu thật mạnh.
“Rất quan trọng!”
Hoàng đế nhìn em trai, không biết nên tức giận hay bật cười .
Trước đây, hắn chỉ mong Tiêu Cảnh Hành chịu nghiêm túc một chút. Bây giờ người này thật sự chịu làm việc, nhưng lại luôn tìm cách trốn tránh những chức vụ lớn.
“Trẫm không bắt ngươi xử lý chính sự mỗi ngày. Ngươi chỉ cần giúp trẫm xây dựng quy trình kiểm tra sổ sách, sau đó chọn người phù hợp để thực hiện.”
Tiêu Cảnh Hành chớp mắt.
“Chỉ vậy thôi sao ?”
“Chỉ vậy thôi.”
“Không cần vào triều mỗi ngày?”
“Không cần.”
“Không cần quản lý quân đội?”
“Không cần.”
“Không cần...”
Hoàng đế đặt mạnh chén trà xuống.
“Ngươi còn muốn hỏi bao nhiêu câu nữa?”
Tiêu Cảnh Hành lập tức ngậm miệng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-phan-vuong-ta-chi-muon-song-sot/chuong-12
Một lúc sau , cậu nhỏ giọng hỏi:
“Vậy thần đệ có thể về nhà ăn cơm không ?”
Hoàng đế: “...”
Hắn đột nhiên cảm thấy mình đã nuôi ra một đứa em trai vô cùng khó hiểu.
Nhưng nhìn gương mặt ngoan ngoãn ấy , hắn lại chẳng nỡ nổi giận.
Cuối cùng, hoàng đế phất tay.
“Được. Về đi .”
Tiêu Cảnh Hành lập tức hành lễ.
“Thần đệ cáo lui!”
Cậu vừa đi được vài bước, hoàng đế bỗng gọi lại .
“Cảnh Hành.”
Cậu quay đầu.
“Dạ?”
Hoàng đế nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng nhẹ giọng nói :
“Sau này nếu gặp chuyện khó khăn, có thể đến tìm trẫm.”
Tiêu Cảnh Hành ngẩn người .
Trong ký ức của nguyên chủ, hoàng đế và Ninh Vương luôn có khoảng cách. Cậu không biết giữa hai người đã từng xảy ra những chuyện gì, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự xa cách ấy .
Giờ đây, hoàng đế đang đứng trước mặt cậu , không phải với tư cách một người cai trị, mà là một người anh .
Tiêu Cảnh Hành chậm rãi nở nụ cười .
“Vâng. Cảm ơn hoàng huynh .”
Ra khỏi cung, cậu vẫn cảm thấy lòng mình ấm áp.
Tạ Vô Chước đang chờ bên ngoài.
“Bệ hạ giao việc gì cho ngươi?”
Tiêu Cảnh Hành thở dài.
“Bảo ta giúp kiểm tra sổ sách.”
“Đó là việc tốt .”
“ Nhưng ta muốn về nhà nuôi mèo.”
Tạ Vô Chước bật cười .
“Vậy chúng ta về nhà.”
Tiêu Cảnh Hành ngẩng đầu.
“Thật sao ?”
“Thật.”
“ Nhưng công việc của ngài thì sao ?”
“Để ngày mai xử lý.”
Tiêu Cảnh Hành vui đến mức suýt nhảy lên.
“Phu quân tốt nhất thiên hạ!”
Tạ Vô Chước nhìn cậu , ánh mắt dịu dàng.
“Chỉ tốt nhất thiên hạ thôi sao ?”
Tiêu Cảnh Hành đỏ mặt.
“... Tốt nhất trong lòng ta nữa.”
Tạ Vô Chước cuối cùng cũng hài lòng.
Hắn nắm tay cậu , cùng bước lên xe ngựa.
Phía sau , cổng cung dần khuất xa.
Lần đầu tiên, Tiêu Cảnh Hành không còn cảm thấy nơi ấy giống một cái l/ồ/ng giam.
Cậu biết mình vẫn phải đối mặt với nhiều chuyện trong tương lai.
Nhưng ít nhất, cậu đã không còn một mình .
Sau khi vụ án kết thúc, cuộc sống của Tiêu Cảnh Hành cuối cùng cũng trở về quỹ đạo.
Cậu tiếp tục quản lý Ninh Vương phủ, học cách đọc sổ sách, kiểm tra những khoản chi quan trọng, đồng thời giúp hoàng đế xây dựng quy trình cứu tế minh bạch hơn.
Tuy vậy , phần lớn thời gian, cậu vẫn thích ở nhà.
Cậu trồng rau trong sân, nuôi mèo, học làm bánh và thỉnh thoảng cùng Tạ Vô Chước ra ngoài đi dạo.
Cuộc sống ấy khiến cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Nhưng rồi một ngày, cậu phát hiện có điều không ổn .
Tạ Vô Chước ngày càng bận.
Ban đầu, hắn chỉ về muộn một chút.
Sau đó, có những ngày hắn không thể dùng bữa cùng cậu .
Cuối cùng, có hôm Tiêu Cảnh Hành tỉnh dậy đã thấy chỗ bên cạnh trống không .
Cậu ngồi trên giường, nhìn chiếc gối lạnh ngắt, bỗng cảm thấy hơi buồn.
A Mãn bưng bữa sáng vào .
“Vương gia, hôm nay Tạ đại nhân lại vào cung từ sớm.”
Tiêu Cảnh Hành cúi đầu.
“Ừm.”
“Người có muốn ăn bánh hạt sen không ?”
“Không.”
A Mãn ngạc nhiên.
Vương gia nhà cậu vậy mà không muốn ăn bánh?
Chuyện này nghiêm trọng hơn cả việc trời đổ tuyết giữa mùa hè.
“Vương gia, người không khỏe sao ?”
Tiêu Cảnh Hành lắc đầu.
“Ta chỉ nghĩ... phu quân bận quá.”
A Mãn lập tức hiểu ra .
Cậu ta nhìn chủ nhân một lát, sau đó mỉm cười .
“Vương gia nhớ Tạ đại nhân rồi sao ?”
Tiêu Cảnh Hành đỏ mặt.
“Không có !”
“Vậy sao người cứ nhìn ra cửa?”
“Ta... ta nhìn thời tiết!”
A Mãn cúi đầu, cố gắng nhịn cười .
“Vâng, thời tiết hôm nay thật đẹp .”
Tiêu Cảnh Hành: “...”
Cậu cảm thấy người trong phủ càng ngày càng không biết kính trọng chủ nhân.
Tối hôm ấy , Tạ Vô Chước trở về rất muộn.
Tiêu Cảnh Hành vẫn ngồi trong phòng khách, trước mặt đặt một đĩa bánh hạt sen đã nguội.
Nghe thấy tiếng bước chân, cậu lập tức đứng dậy.
“Phu quân!”
Tạ Vô Chước nhìn cậu , ánh mắt thoáng dịu đi .
“Sao còn chưa ngủ?”
“Ta... ta đợi ngài.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.