Loading...
4
Năm 17 tuổi, để củng cố sự cai trị của triều đình ta đối với Nam Chiếu, ta bị ban hôn cho tân nhiệm Nam Chiếu vương.
Thứ muội nhát g/a/n của ta một bên khóc lóc một bên hét lên với ta :
“Nơi chướng khí mịt mù đó, vẫn nên để tỷ tỷ đi thì hơn. Nghe nói tân nhiệm Nam Chiếu vương hung tàn hết mức, tỷ tỷ thì được chứ muội thì không chịu nổi khổ đâu , hu hu hu hu.”
Mặt lật nhanh đến mức đáng sợ.
Nam Chiếu vương hung tàn lại lạnh nhạt trong lời đồn tự mình dẫn theo xe ngựa đến đón ta .
Ta chẳng chút oán hận bước lên kiệu hoa, nghĩ đến rừng mưa Nam Chiếu, ta không kìm được bật cười thành tiếng.
Rốt cuộc thì, đã 10 năm ta không trèo cây rồi .
Bên ngoài xe ngựa, tên thị vệ đi theo giật mình bảo:
“Đại tiểu thư đã 10 năm không cười rồi .”
Một giọng nói thanh mát lại trầm ấm vang lên, mang theo vài phần giễu cợt:
“Nàng bị liệt cơ mặt sao ?”
Tên thị vệ bị nghẹn họng một lúc, đành trả lời lảng sang chuyện khác:
“Đại tiểu thư hôm nay tất nhiên là vui mừng khôn xiết.”
“Vậy thì nàng vui mừng quá sớm rồi .”
Thị vệ: “...”
Kẻ nào mà hay bắt bẻ vậy ?
Ta cạn lời.
Chỉ muốn vén màn xe lên rồi ném vỏ chuối vào thẳng mặt hắn .
5
Đêm tân hôn, Nam Chiếu vương thong thả đến muộn.
Hắn sở hữu một đôi mắt đào hoa chứa chan tình cảm, ánh mắt long lanh mê người nhưng thần thái lại lạnh như băng.
Mở miệng câu đầu tiên hắn đã dội ngay cho ta một gáo nước lạnh:
“Ta đã có ý trung nhân.”
Ta đã tự mình vén khăn trùm đầu ra , vừa nhai đậu phộng rải trên giường vừa bình tĩnh ngước mắt nhìn :
“Đó là ai vậy ?”
Môi mỏng của hắn hơi nhếch lên, khi nhắc đến ý trung nhân, âm điệu cuối câu còn có chút xao xuyến:
“Ý trung nhân của ta là một con khỉ hoang cái thế, rồi sẽ có một ngày nàng tay cầm chuối, đu dây leo đến gả cho ta .”
Ta: “?”
Ta chưa từng thấy sở thích nào kỳ quái đến thế này .
Hắn đã thích khỉ như vậy , thôi thì ta nhường hắn một chút vậy .
Hắn lại tự nói tiếp:
“Chỉ cần nàng
không
nhúng tay
vào
chuyện của
ta
, thì trong vương phủ
này
, nàng
hoàn
toàn
có
thể
làm
bất cứ điều gì
mình
muốn
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/y-trung-nhan-la-khi-hoang-cai-the/chuong-2
”
Lại có chuyện tốt thế này sao ?
Hắn buông lại một câu rồi quay người rời đi .
Ta liền tháo ngay mũ phượng xuống, túm lấy vạt váy bắt đầu bò lên cột nhà sua đó leo lên xà nhà.
Cảm giác tự do đã lâu không gặp lại rồi .
6
Sáng sớm hôm sau , Nam Chiếu vương rời khỏi vương phủ.
Ta hưng phấn đu người dốc ngược trên xà nhà cho đến tận sáng sang.
Nam Chiếu vương chân trước vừa đi , chân sau ta liền triệu tập toàn bộ thị vệ hồi môn cùng thị vệ, gã sai vặt trong vương phủ.
Bọn họ tập hợp ở trong sân, mỗi người một tính toán riêng.
Nhưng khi ta tuyên bố muốn bọn họ vào rừng mưa nhổ cây ăn quả về trồng, vẻ mặt của bọn họ liền không giữ nổi bình tĩnh nữa.
Ta nghe thấy một tên thị vệ nhỏ giọng bảo:
“ Đúng là hồ đồ.”
Ta liền làm bộ dạng khỉ đe dọa ngay.
“Ta là vương phi do vương gia cưới hỏi đàng hoàng, chính miệng vương gia đã hứa hẹn ta có thể t/ùy ý làm việc trong phủ.”
Thế là cuối cùng, ta điều động tới hai ngàn người .
Trước khi mặt trời lặn, ta đã phủ kín vương phủ bằng cây ăn quả.
Sau đó nghe nói vương gia trở về thì không tìm thấy cổng nhà đâu nữa.
Phó quan của hắn ngồi xổm ở cửa, mắt to trừng mắt nhỏ với con sư t/ử đá.
“Điện hạ, vương phủ chắc là ở đây rồi .”
Vương gia ngẩng đầu nhìn cây cối ngút ngàn, xanh tươi rậm rạp.
Bốn chữ "Phủ Nam Chiếu Vương" do chính tay tiên đế viết nay đã bị che khuất sau cành lá xum xuê, rất khó phân biệt.
Hắn hít một hơi thật sâu, cùng phó quan giơ chân đá mạnh vào cửa.
Buồn cười ở chỗ, căn bản là đá không ra .
Cánh cửa đã bị dây leo chằng chịt níu c/h/ặ/t lấy.
Khi ta đang ngồi trên dây leo chơi đ/á/n/h đu ở sân trước , liền nhìn thấy vương gia cưỡi voi phá cửa đi vào .
Hắn bước ra từ trong đám bụi mờ bay mù mạt.
Khuôn mặt trắng trẻo lạnh lùng, sắc mặt u uất âm trầm.
Hắn vừa xoay người xuống khỏi lưng voi liền một chân dẫm ngay lên vỏ chuối ta vứt trên mặt đất.
"Bộp" một cái, ngã xoài ra .
Nói thật, ta quả thực có chút sợ hãi.
Khi ta nhảy xuống định kéo hắn dậy, hắn đang nhắm c/h/ặ/t mắt, nhỏ giọng lẩm nhẩm:
“Không được giận, đây là đích trưởng nữ của đại tướng quân, tạm thời không trêu vào được , không được giận.”
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.