Loading...
7
Để khiến vị Nam Chiếu vương lạnh lùng, hung thần ác sát kia không lọt nổi xuống giường, ta chỉ cần duy nhất một cái vỏ chuối.
Ta làm món canh sườn hầm sầu riêng cho vương gia để tạ tội.
Hắn lại đóng c/h/ặ/t cửa, không cho ta bước vào .
Ta là thật lòng muốn tạ tội mà. Nhưng khi hắn vẫn từ chối sự thăm hỏi của ta đến lần thứ sáu, thì m/á/u phản nghịch trong ta liền bùng lên tới đỉnh điểm.
Ta trực tiếp bưng bát canh sườn hầm sầu riêng rồi trèo lên xà nhà phòng hắn .
Khi ta dốc ngược người từ đầu giường xuống, bưng bát canh, đôi mắt sáng rực hỏi hắn : “Sao không uống? Ta thật lòng muốn tạ tội mà”, thì hắn sợ đến mức rút kiếm nhảy dựng thẳng dậy.
Đúng là kỳ tích y học.
Nhìn rõ mặt ta rồi , hắn mới nằm lại xuống giường.
Tay hắn nắm c/h/ặ/t lấy chăn gấm, gân xanh nổi rõ lên.
Hắn miễn cưỡng uống hết, vẻ mặt lạnh nhạt bảo lần này không chấp nhặt với ta .
Vương gia nằm trên giường dưỡng bệnh.
Ta dẫn thị vệ đi c/h/ặ/t bớt dây leo thừa, lại còn đi sửa cửa.
Thị vệ của vương phủ bảo:
“Vương gia đối với vương phi thật sự quá đỗi bao dung, như thế mà cũng không trách phạt vương phi.”
Một tên thị vệ khác nói tiếp:
“ Đúng vậy , đến cả quyền quý trong kinh thành đều biết vương gia là ngọc diện Diêm La. Vương phi đúng là ngoại lệ duy nhất của vương gia.”
Ta: “A?”
Có khi nào là vì hiện tại hắn trêu không nổi ta rồi không ?
Dựa vào cái ánh mắt đó của hắn , nếu không phải vì phụ thân ta là đại tướng quân lập nhiều chiến công lừng lẫy, ta nghi là hắn có thể lột da khỉ của ta ra mất.
8
Hắn đỏ bừng vành mắt, rót hết ly này đến chén rượu khác.
Phó quan bảo:
“Đây là thói quen của vương gia, hắn cô đơn quá lâu rồi , thế nào cũng phải có một niềm thương nhớ. Mà cảnh trí rừng cây trong viện lại càng làm hắn tức cảnh sinh tình, nhìn vật nhớ người .”
Nói xong, hắn liếc nhìn ta một cái, ánh mắt ấy có phần thương hại.
Ta nhìn vương gia đang ngồi sầu não một lúc, ánh mắt cũng có phần thương hại.
“Trông hắn cũng đáng thương thật đấy.”
Phó quan:
“... Vương phi nghe không hiểu lời người ta nói thật đấy.”
Ta ngồi trên chạc cây hái chuối ăn, chợt nghe thấy một tiếng động lớn do vật nặng rơi xuống đất.
Ngay sau đó, phó quan bắt đầu gào to lên.
“Người đâu , mau cứu vương gia!”
Ta cúi đầu nhìn xuống, đúng lúc thấy Nam Chiếu vương đang nằm trên mặt đất, vỡ đầu chảy m/á/u.
Bên cạnh là một quả sầu riêng chưa chín.
Dù cho ta có một trái t/i/m được tôi luyện ngàn lần thì vào khoảnh khắc ấy , sự sợ hãi cũng đã lên tới đỉnh điểm.
Ta có dự cảm, đêm nay không phải hắn bị đập cho ngốc luôn thì cũng là ta bị ám sát.
9
Vương gia lại nằm bệt trên giường.
Ta lại bưng canh sườn hầm sầu riêng đến tạ tội.
Lần này hắn bất ngờ không ngăn cản ta vào nhưng lại ngăn bát canh sườn hầm sầu riêng của ta lại .
Ta nghi ngờ
hắn
đã
mắc chứng hoảng sợ sầu riêng
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/y-trung-nhan-la-khi-hoang-cai-the/chuong-3
Hắn nằm trên giường, đầu quấn đầy băng vải, mặt không một hạt m/á/u.
Ngay cả trong lúc này , hắn vẫn còn ngồi sầu não, lẩm bẩm:
“Lần đầu tiên ta gặp nàng, cũng là ở bên gốc cây sầu riêng như thế này .”
Ta chỉ muốn vỗ tay cho hắn .
Cái đám não yêu đương các người đúng là tài giỏi thật đấy.
Nam Chiếu vương trông có vẻ như sắp bị đập cho ngốc đến nơi rồi , còn chưa nghĩ ra cách mắng ta .
Vì thế ta đành cố gắng đ/á/n/h táo sang chủ đề khác cho hắn .
“Điện hạ, ngài từng nghĩ qua chưa , vì sao sầu riêng lại rơi xuống dưới chứ không bay lên trên ?”
Hắn: “?”
Thế là ta giải thích nguyên lý cho hắn nghe .
“Tất cả những vật thể có khối lượng đều sinh ra lực hấp dẫn lẫn nhau ...”
Nói được một nửa, hắn bảo ta mau cút đi .
Ta bị đuổi ra ngoài.
Thật đáng tiếc, xem ra hắn không có hứng thú với lực vạn vật hấp dẫn rồi .
Triều đại này lại vừa tổn thất mất một Newton.
10
Sang ngày thứ hai, phó quan bắt được một tên mật thám.
Chính hắn đã động tay động chân trên cây sầu riêng, làm hại vương gia vỡ đầu chảy m/á/u.
Dạo này Nam Chiếu vương đang bốc hỏa trong lòng.
Vì thế hắn vào tận địa lao tự mình thẩm vấn tên mật thám này .
Ta gánh một cái nồi đen to tướng trứ danh.
Ta cũng bốc hỏa.
Ta bèn tự mình vào địa lao dội dầu vào lửa.
Nam Chiếu vương vắt chân ngũ thân , đầu quấn băng vải, ngồi với tư thái lười biếng nhàn nhã trên ghế. Hắn híp đôi mắt đào hoa chứa chan tình cảm, chậm rãi vuốt ve chiếc roi da đang dính m/á/u trên tay.
Ánh mắt lướt qua ta , hắn nhíu mày, ngữ điệu mang theo một tia không vui cùng nghi ngờ:
“Nàng đến làm gì?”
Ta lướt qua hắn , đi thẳng đến trước giá hành hình, nhìn cái tên bị đ/á/n/h đến da tróc thịt bong kia .
“Ta từng bảo từ trước rằng mình có một trái t/i/m thiện lành cùng sự ghê tởm, giờ nhìn thấy ngươi, lại chỉ còn lại trái t/i/m thiện lành.”
Lông mày Nam Chiếu vương lại càng nhíu c/h/ặ/t hơn, khẽ nâng tay lên.
Ta nghi ngờ nếu mình nói chuyện mà còn ngập ngừng ngắt ngứ nữa thì trận roi đó sẽ giáng thẳng lên người ta mất.
Ta vội vàng nói tiếp:
“Vì sự ghê tởm đã c/h/ế/t mất rồi .”
Phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ.
Ta lại tiếp tục tuôn ra một tràng c/h/ử/i mắng sa sả, mắng xong xông xuôi, cả người liền thấy dễ chịu hẳn.
Nam Chiếu vương bảo:
“Nàng giảng cho hắn nghe chút đi , vì sao sầu riêng chín lại rơi xuống dưới .”
Ta: “A?”
Ta hồi tưởng lại nội dung xem được trên điện thoại của du khách ở kiếp trước , giảng từ lực vạn vật hấp dẫn cho đến định luật vận động hành tinh của Kepler, thao thao bất tuyệt hết chuyện này đến chuyện khác.
Vẻ mặt tên mật thám kia càng lúc càng đau đớn.
Nụ cười trên mặt vương gia thì càng lúc càng biến thái.
Cuối cùng vương gia ra một bài toán vật lý ngay tại chỗ, bắt người ta phải canh chừng tên mật thám giải cho bằng xong.
Triều đại này lại hân hoan đón nhận một vị Newton.
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.