Loading...
14
Nam Chiếu nóng hơn kinh thành rất nhiều.
Thứ muội vốn dĩ đã sợ nóng, về sau hầu như cả ngày ngâm mình trong ao.
Nam Chiếu vương không thấy bóng dáng nàng ta đâu , thỉnh thoảng cũng sẽ hoài nghi không biết nàng đang giấu ở xó xỉnh nào, để chuẩn bị tung ra một cú lừa lớn đây.
Lúc ta đang ngồi trên chạc cây ăn chuối, hắn ngồi trên chiếc ghế mây dưới gốc cây, ngước lên hỏi ta :
“Vương Bát* nhà nàng đâu rồi ?”
*Vương Bát là con rùa
Ta chỉ tay về phía chiếc lá sen đang trồi lên một cái đầu ở giữa ao:
“Sao ngài nói chuyện mà cứ lóng ngóng thế nhỉ, nàng tên là Vọng Ba cơ mà.”
Nam Chiếu vương: “...”
Hắn ngước lên nhìn ta đang chơi dây leo trên cành cây, rồi lại buông mi nhìn xuống con rùa đang bơi lội dưới nước.
“Tần Phong Hầu, phụ thân nàng đúng là biết đặt tên thật đấy.”
Lúc phụ thân ta viết tên của ta và thứ muội ra , đồng liêu ai nấy đều khen ông đặt tên hay , dứt khoát gọn gàng, không theo lối mòn cũ.
Chỉ là không một ai đọc lên nổi.
Đọc thế nào cũng không trúng.
Chỉ có phụ thân ta là chẳng hề ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, cứ gọi ta hết tiếng "Hầu nhi" này đến tiếng "Hầu nhi" khác.
Một câu của Nam Chiếu vương mà đá xéo cả ba người .
Ta bảo: “Bây giờ vương gia mắng người ta cũng cao thâm thật đấy.”
Hắn lại bảo: “Nhờ phúc của nàng đấy, bây giờ ngày nào ta cũng có người để mắng.”
Ta: “...”
Mẹ kiếp, mắng người mà dài dòng mãi không dứt.
15
Nam Chiếu vương tĩnh dưỡng mấy ngày, chân vừa mới đi lại được liền ra cửa xử lý chính sự.
Phó quan bảo, vị thúc phụ của tiên vương từng suýt chút nữa làm Nam Chiếu chao đảo mười năm trước kia , thế lực rắc rối phức tạp, hệt như những đám dây leo sinh trưởng tốt trong viện, nhổ mãi mà không hết.
Ta nghi ngờ y đang bất mãn với dây leo của ta nhưng ta không có bằng chứng.
Lúc cưỡi voi ra cửa, Nam Chiếu vương cứ quyến luyến không nỡ rời đi .
Ta ôm lấy một sợi dây leo dốc ngược người ngay trước mặt hắn , cười hì hì:
“Sao thế vương gia, ngài còn lưu luyến điều gì ở cái vương phủ này à ?”
Hắn xoa xoa thái dương.
“Để nàng với Vương Bát ở nhà, trong lòng có chút hoảng.”
Ta đầy tự tin: “Ta đã học việc quán xuyến gia đình mười năm rồi , ngài cứ yên tâm.”
Hắn đầy bụng hoài nghi: “Ta chỉ sợ về đến nhà là chẳng còn thấy vương phủ
đâu
nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/y-trung-nhan-la-khi-hoang-cai-the/chuong-5
”
Ta không nói gì, cúi đầu c/ắ/n quả chuối.
Ta đang tự suy ngẫm xem rốt cuộc là kẻ nào đã để lộ tin tức, khiến Nam Chiếu vương biết được ý đồ muốn cải tạo vương phủ thành Hoa Quả Sơn của ta .
Chân trước Vương gia vừa đi , chân sau ta liền dẫn thứ muội ra hậu viện ngắm nghía hòn giả sơn và thác nước.
Quản gia được căn dặn kỹ càng, cứ cắm cổ bám c/h/ặ/t lấy phía sau chúng ta .
Ta ngồi trước hòn giả sơn, nhỏ giọng thầm thì với thứ muội : “Muội có nhớ một truyền thuyết thế này không ?”
Nàng: “Hả?”
Ta bảo: “Ngày xửa ngày xưa ở Hoa Quả Sơn, có một bầy khỉ... Bọn chúng chỉ vào thác nước rồi nói : Ai dám nhảy vào trong đó, người đấy sẽ làm đại vương của chúng ta .”
Quản gia vốn đang đứng nghe say sưa ở leo sau , nghe đến câu này thì mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn như mưa.
Thứ muội cười ngây ngô hì hì: “Cái thác nước thôi mà, muội cũng dám nhảy.”
Ta: “Hì hì hì.”
Quản gia: “...”
16
Lúc chúng ta đang ngồi cạnh thác nước ăn xoài thì vương gia đã quay về.
Hắn đội nón tơi, bước thẳng qua màn thác nước.
Nhìn dáng vẻ này thì chắc là đã tìm được đường về nhà rồi .
Hàng lông mày dài của hắn khẽ nhướn lên: “Nghe nói nàng muốn xưng vương cơ à ?”
Lại cái tin vịt ở đâu ra thế không biết ?
Thứ muội sợ đến mức làm rơi cả quả xoài, lăn lộn đầy đất: “Hu hu hu, không có đâu bọn ta nào dám, hu hu hu, cầu xin ngài đừng đuổi bọn ta đi ...”
Vương gia đã quá quen với bộ dạng hèn nhát này của nàng ta rồi , mặt không đổi sắc bảo nàng ta dịch sang bên cạnh một chút.
Khoảng trống ở thác nước vốn chật hẹp, thứ muội vừa lăn vừa bò rồi tụt thẳng xuống nước ngồi luôn ở đấy.
Hắn ngồi xếp bằng ngay cạnh ta , tiện tay nhặt một quả xoài dưới đất lên bắt đầu lột vỏ.
“Sao nàng lại nghĩ ra cái trò tránh nóng ở chỗ này thế?”
Ta phồng má nhai đồ ăn, đáp bằng giọng ú ớ: “Thiên tính thôi.”
Hắn trầm mặc, lặng lẽ ăn hết quả xoài xong sau đó rất tự nhiên đưa tay xuống dòng nước thác để rửa.
Đồng t/ử của ta và thứ muội cùng lúc chấn động mạnh.
Nàng len lén giơ ngón cái với ta : “Không bị nam chính thuần hóa mà lại đồng hóa được nam chính thành khỉ luôn, tỷ cũng có chút bản lĩnh đấy chứ.”
Ta gãi gãi đầu.
Thế là một người , một khỉ, một rùa cứ thế ngồi cạnh thác nước ăn sạch một đống xoài tựa như ba con khỉ thời nguyên thủy.
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.