Loading...
17
Ban đêm, thứ muội lén lút sang viện của ta .
Nàng bảo rằng mục đích chuyến này là muốn làm trắc phi, sau đó quay sang hành hạ ta cho thật t/h/ả/m.
Thế nhưng ngặt nỗi ta và nam chính Nam Chiếu vương đều chơi bài không theo lẽ thường.
Nàng ôm lấy đùi ta khóc lóc t/h/ả/m thiết:
“Tỷ tỷ ơi, nhiệm vụ không hoàn thành là muội sẽ bị hệ thống đày vào đường súc sinh đấy.”
Ta đỡ đầu nó rồi khóc hùa theo:
“Vọng Ba của ta ơi, muội t/h/ả/m quá đi . Ta nhất định sẽ cố hết sức giúp muội xử lý Vương gia... Đúng rồi , muội sẽ bị hệ thống đ/á/n/h thành con gì cơ?”
Nàng rấm rức rơi lệ:
“Bị đ/á/n/h thành con rùa chứ còn con gì nữa.”
Ta lập tức đẩy phắt nàng ra .
Dám lừa gạt tình cảm của ta à .
Đang lúc hai chúng ta ôm nhau khóc lóc nức nở để tâm sự tình cảm, bên ngoài căn phòng bỗng vang lên một tiếng động lạ.
Ngay sau đó là một tiếng kêu meo meo chẳng ra thể thống gì vang lên.
Ta bước ra ngoài xem xét cho kỹ.
Đúng là cạn lời mà, tưởng đây là đang đóng phim truyền hình chắc, tiếng kêu của con mèo nào mà thô thiển thế không biết ?
Ta nhảy phắt qua cửa sổ, đu dây leo rồi giơ chân đá văng một tên thị vệ đang đứng rình mò nghe lén.
Đêm tối mịt mờ.
Sự xuất hiện từ trên trời giáng xuống của ta rõ ràng đã dọa cho hắn ta sợ đến mất mật.
Ta đảo ngược người lơ lửng ngay trước mặt hắn ta , cười đến rợn cả tóc gáy:
“Ngươi vừa nghe thấy những gì?”
Hắn ta sợ đến mức hồn xiêu phách lạc.
“Không nghe thấy gì cả... Không nghe thấy chuyện ngài bảo muốn xử lý Nam Chiếu vương đâu .”
Lại bốc hỏa.
Ta bồi thêm cho hắn ta một cước:
“Cái lỗ tai mà không biết dùng thì hiến cho ai cần đi .”
Nguy hiểm thật, suýt chút nữa lại làm ta phải gánh thêm một cái nồi to đùng.
18
Lúc người đi tìm Nam Chiếu vương quay về, chủ viện đã bị thị vệ vây kín như nêm cối.
Vị nam chính lắm tai nhiều nạn này lại lại lại lại xảy ra chuyện rồi .
Phó quan đứng canh ở cửa bảo:
“Vương gia muốn gặp vương phi.”
Ta vứt tên thị vệ đang xách trên tay cho y xử lý.
Bước vào trong phòng, ta liền thấy Nam Chiếu vương đang nằm bệt trên giường. Sắc mặt hắn trắng bệch, môi thâm tím tái trông thật là hấp dẫn người ... hấp dẫn người muốn đến thăm xem hắn còn thở hay không .
Ta nhịn không được bèn đưa tay ra dò xét. Nào ngờ hắn bỗng chốc ngồi phắt dậy, dọa ta sợ đến mức ré lên một tiếng khỉ hú.
Hắn cười bảo:
“Phong thủy luân chuyển thôi.”
Ta: “...”
Thôi thì dù
sao
ta
cũng từng dọa
hắn
rồi
,
ta
nhịn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/y-trung-nhan-la-khi-hoang-cai-the/chuong-6
Hắn suy yếu tựa đầu vào chiếc gối sứ, giọng nói cũng trở nên mềm mỏng hơn hẳn:
“Ta trúng độc rồi .”
Ta lo lắng sốt ruột bước tới bắt mạch cho hắn .
Hắn lại cười :
“Ta giả vờ đấy.”
Mẹ kiếp, lại làm ta sợ một vố.
Hắn nhìn ngón tay ta đang đặt trên cổ tay mình , hỏi:
“Nàng có vẻ biết rất nhiều thứ, nàng thật sự không phải tiên nhân hạ phàm sao ?”
Câu nói này nghe quen tai làm sao .
Ta ngước mắt nhìn thẳng vào hắn .
Đôi mắt hắn vốn dĩ đã ôn nhu đa tình, khi không cố tình giả vờ lạnh lùng hung dữ nữa trông hệt như một hồ nước mùa xuân.
Ta vẫn thật lòng thật dạ đáp:
“Không, ta là khỉ hoang.”
Thật đấy.
Lúc ta làm khỉ chẳng có khỉ cha khỉ mẹ , chỉ biết đi theo mấy con khỉ hung dữ khác.
Bọn chúng cướp túi xách của du khách, ta cũng cướp.
Chỉ là bọn chúng cướp cho vui thôi, còn ta thì lúc rảnh rỗi lại hay lục lọi đồ đạc trong túi ra xem.
Hắc, lúc ta ngồi trên chạc cây nghịch điện thoại, còn bị người ta chụp ảnh lại rồi bảo ta thành tinh rồi cơ mà.
Sau đó ta gặp hệ thống, nó bảo ta vừa hung vừa thông minh, bắt ta làm một đời khỉ cái tính tình nóng nảy trong truyện ngược, kiếp sau mới được làm người .
Nghe thấy câu trả lời phủ định của ta , hắn khép hờ mắt lại rồi nằm phịch xuống giường.
“Ta có một kế hoạch cần nàng phối hợp.”
Ta gật đầu: “Được.”
19
Vương gia chuẩn bị mở một bữa tiệc ngay trong vương phủ, để tất cả các bậc quyền quý ở Nam Chiếu đều phải nhìn thấy ta .
Nhờ có những lời đồn thổi bên ngoài, ai nấy đều cảm cho rằng vương gia đối với ta tình thâm nghĩa trọng, thế nên chẳng một ai sinh lòng hoài nghi.
Trong yến hội người đông đúc phức tạp, ta sợ con rùa Vọng Ba bị người ta ngộ thương bèn sai người gửi thư về nhà, bảo phụ thân ta dẫn xe ngựa đến đón nàng về.
Thứ muội khóc đến nước mắt giàn giụa:
“Hu hu hu tỷ thật sự chê muội vô dụng nên mới muốn đuổi muội đi đúng không .”
Trong vương phủ lắm kẻ nhiều mắt, ta không dám nói nhiều đành qua loa cho qua chuyện:
“Nếu muội đã nghĩ thế thì ta cũng đành chịu thôi.”
Thứ muội : “...”
Nàng càng khóc to hơn nữa.
Ta ngồi chờ nàng khóc xong, ngặt nỗi lần này khóc mãi đến khi nước mắt ngấm ướt cả giày tất của ta mà nàng vẫn chưa chịu dừng lại .
Đúng là làm người ta sợ hãi thật chứ chả đùa.
Ta từng đ/á/n/h bại mấy con khỉ hung dữ để cướp đồ của người qua đường, nhưng lại hoàn toàn chịu thua trước một con rùa biết khóc thành thác nước thế này .
Khóc đến mức đầu óc ta ong cả lên.
Ta đành phải xuống nước thỏa hiệp.
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.