Loading...

Ý TRUNG NHÂN LÀ KHỈ HOANG CÁI THẾ
#7. Chương 7: Phần 7 (20-22)

Ý TRUNG NHÂN LÀ KHỈ HOANG CÁI THẾ

#7. Chương 7: Phần 7 (20-22)


Báo lỗi

 

20

Yến hội đêm đó, ta ngồi bên cạnh Nam Chiếu vương, đè nén cái tính khỉ trong người , dịu dàng rót rượu cho hắn .

Một vị huyện lệnh phu nhân cười bảo:

“Vương gia và vương phi đúng là một đôi bích nhân.”

Trong tiệc ăn uống linh đình, ca vũ tưng bừng.

Thứ muội của ta ngồi sau bức rèm che ngáp ngắn ngáp dài.

Nam Chiếu vương diễn kịch hoàn toàn khác hẳn ngày thường lạnh nhạt.

Hắn vươn một tay ôm lấy eo ta , tay kia nâng chén rượu trái cây đưa đến bên môi ta . Đôi mắt đào hoa thoáng hiện tia men say, khóe môi khẽ nhếch, cười đến mức quyến rũ người .

Ta nhấp nhẹ một ngụm từ tay hắn .

Ta cảm thấy hơi nóng.

Không biết có phải loài khỉ không hợp uống rượu hay không , mặt ta đỏ bừng lên.

Ta kéo kéo vạt áo hắn :

“... Hơi nóng.”

Hắn thấp giọng dỗ dành:

“Dạo này thời tiết Nam Chiếu đúng là oi bức thật, nàng nhịn một chút.”

Ta nhìn chằm chằm bộ cẩm y nặng nề trên người mình , bắt đầu uống say rồi làm mình làm mẩy:

“Bộ y phục này vừa dày vừa nặng, ngài còn cứ dán sát vào ta thế này , ta không nóng thì ai nóng?”

Hắn liếc nhìn sắc mặt ta :

“Tửu lượng kém thế cơ à ?”

Hắn bèn dời hết số rượu trái cây trên bàn ta đi , tiện tay xoa đầu ta :

 “Nhanh thôi. Sắp đến lúc nàng được nổi điên rồi đấy.”

Ta: “?”

Ta thấy mình cứ như con khỉ cưng của hắn vậy .

Có hơi mất tự nhiên chút ít.

Dù sao thì ta đây cũng từng là đại hung hầu trên núi cơ mà.

Rượu qua ba tuần, phó quan bước đến thì thầm với hắn vài câu.

Khoảnh khắc ấy , nét mặt hắn bỗng chốc cứng đờ.

Hắn lười biếng dựa người ra sau ghế, t/ùy tiện hất tay một cái, chén rượu hất thẳng lên người ta .

Trước mặt mọi người , hắn cười nói :

“Có lẽ ta đã say rồi . Người đâu , đỡ vương phi về thay bộ y phục khác.”

Lúc ta đứng dậy, hắn nhỏ giọng ghé sát bên tai:

“Đổi bộ y phục nào nhẹ nhàng vào . Nếu xảy ra chuyện, cứ trực tiếp theo hộ vệ của ta mà trốn. Binh mã trong phủ của nàng đã đợi sẵn ngoài thành để tiếp ứng rồi .”

21

Ta thay y phục xong, tiện thể uống chút trà giải rượu rồi lại quay trở lại yến tiệc. Bọn họ chẳng đợi ta gì cả, đã bắt đầu lao vào đ/á/n/h nhau rồi .

Vị huyện lệnh phu nhân vừa nãy còn đang khen ngợi hết lời giờ đã rút kiếm, lao vào giao đấu với Nam Chiếu vương.

Trong tiệc đao kiếm chớp lóe, người ngã tứ tán.

Hộ vệ vây quanh ta :

“Vương phi cẩn t/h/ậ/n! Bọn chúng phái đến toàn là cao thủ vượt nóc băng tường, được đồn đại là chạy còn nhanh hơn cả khỉ.”

Ta đang đảo mắt tìm bóng dáng thứ muội thì một quả sầu riêng từ trên đỉnh đầu ném thẳng xuống.

Lại bốc hỏa.

Ta tìm ngay sợi dây leo rồi leo lên cây, chính thức bước vào thời khắc săn lùng.

Tên thích khách đang ngồi xổm trên cây b/ắ/n tên lén lút rõ ràng không thể so được với cái tài nhảy nhót tung tăng từ nhỏ của ta , khả năng giữ thăng bằng kém vô cùng, ta giơ chân đá một cước là hắn ta rơi cắm mặt xuống đất.

Dưới gốc cây, ba tên phản tặc vây đ/á/n/h Nam Chiếu vương.

Hắn hất phăng chiếc áo choàng nặng nề, xắn cao tay áo trong rộng thùng thình, dáng vẻ anh vũ hiên ngang, tay cầm hai thanh đoản kiếm chống đỡ tứ phía. Thế nhưng hắn vẫn rơi vào thế hạ phong, đoạn cổ tay trắng trẻo lộ ra đã bị rạch một vết m/á/u.

Mấy tên này sao lại chơi gian không màng võ đức thế chứ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/y-trung-nhan-la-khi-hoang-cai-the/chuong-7

Thật làm cho một con khỉ như ta tức muốn hộc m/á/u.

Ỷ đông h/i/ế/p yếu, vị huyện lệnh phu nhân ra tay vô cùng thuần thục, sắc mặt lạnh băng:

“Năm xưa các ngươi tru sát đại tỷ ta như phản tặc, giờ đến lúc phải trả lại tất cả rồi .”

Ta nhịn không nổi nữa, bám dây leo đu qua, vung chân đá một cú lệch đầu bà ta rồi c/h/ử/i ầm lên:

“Ngươi có hai cái mạng à mà dám đi ám sát Nam Chiếu vương do triều đình sắc phong, lát nữa không những tỷ tỷ ngươi không còn mà đến cả nhi t/ử lẫn phu nhân ngươi cũng tiêu đời luôn đấy.”

Huyện lệnh phu nhân nghiêng đầu, sững sờ trong giây lát.

Chính vào khoảnh khắc đó, Nam Chiếu vương vung kiếm phản kích.

Ta nhắm đúng thời cơ đu dây leo, thả người lao xuống để kéo hắn lên.

Nào ngờ, ánh đao lóe lên phía sau lưng.

Cảm giác đau đớn dự kiến lại không hề ập tới.

Là thứ muội lao ra chắn đỡ cho ta .

Nàng khóc lóc gào thét t/h/ả/m thiết, giơ hai tay đ/ấ/m túi bụi vào người ta :

 “Cầu xin các ngươi đừng đ/á/n/h tỷ tỷ với tỷ phu nữa hu hu hu cầu xin các ngươi đấy.”

Đầu óc ta trống rỗng trong chớp mắt.

Đến khi hoàn hồn lại , ta vội vàng kéo thứ muội lên cây.

Sợ nàng bị thương, ta quýnh quáng sờ soạng khắp người nó kiểm tra.

Nàng ngượng ngùng đỏ mặt:  “Tỷ làm cái trò gì thế hả?”

Ta: “Muội không sao chứ?”

Nó từ phía sau lôi ra một thanh kiếm đã gãy đôi: “Hu hu, cười c/h/ế/t mất, cái thứ này căn bản chẳng thể đ/â/m thủng nổi mai rùa của muội đâu .”

22

Thị vệ trong vương phủ đang c/h/é/m g/i/ế/c ác liệt với nhóm thích khách.

Ta cùng thứ muội ngồi xổm trên cây, liên tục ném đủ loại trái cây xuống đầu bọn chúng.

Ném đến mức mỏi cả tay.

Nam Chiếu vương đứng trên một cành cây khác giương cung b/ắ/n tên.

Ta bảo: “Vũ khí của ngài nhiều thật đấy.”

Hắn tiện tay ném cho ta một ống tiễn thu nhỏ, lại đưa cho thứ muội một chiếc khiên mộc.

Không trách ngày nào hắn cũng mặc bộ tay áo rộng thùng thình thế.

Ta cứ tưởng hắn mặc vậy để ra dáng oai phong, hóa ra là để giấu đồ.

Ta vừa b/ắ/n tiễn vừa nói chuyện với hắn :

“Thế lực của vị vương thúc nhà ngài lớn thật đấy.”

Hắn thở dài.

“Hắn là đích t/ử, từng là thế t/ử Nam Chiếu vương. Kẻ ủng hộ vô số , huống chi hắn lại cưới tới mười mấy vị thê t/ử, mượn sức khắp nơi các thế lực.”

Ta: “Hả? Muốn làm vua đến mức vơ vét sạch vây cánh thế cơ à , hắn được lắm đấy.”

Đánh được nửa chừng, khi thị vệ của vương phủ dần rơi vào thế yếu thì phụ thân ta đã tới.

Cục diện chiến đấu xoay chuyển chỉ trong chớp mắt.

Những người phụ thân dẫn đến đã quét sạch toàn bộ phản tặc.

Thứ muội há hốc mồm kinh ngạc:

“Hóa ra việc tỷ kêu phụ thân phái người tới đón muội là có mục đích này à .”

Ta gãi gãi đầu.

“Ban đầu ta chỉ bảo ông ấy phái 200 phủ binh giấu trong xe ngựa đi theo âm thầm thôi mà.”

Nam Chiếu vương lên tiếng:

“Ta đã thỉnh triều đình cấp cho một vạn binh.”

Ta bảo:

“ Nhưng hiện tại nhìn đâu có nhiều người thế đâu .”

Hắn nhạt giọng đáp:

 “Ta thừa hiểu cái tính keo kiệt của Binh Bộ thượng thư, hễ ta mở miệng xin 5000 thì ông ấy chắc chắn sẽ tìm đủ mọi lý do để cắt xén chỉ phát cho 2500. Thế nên ngay từ đầu ta đã đòi hẳn 1 vạn.”

Biết tính toán thật đấy chứ.

Ta có chút khâm phục cái mưu mô của hắn :

 “Ngài đúng là khắc tinh của mấy kẻ hay kì kèo mặc cả.”

…

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 7 của Ý TRUNG NHÂN LÀ KHỈ HOANG CÁI THẾ – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, HE, Đoản Văn, Hài Hước, Hào Môn Thế Gia, Xuyên Sách đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo