Loading...
23
Phụ thân ta dẫn theo binh lính dọn dẹp tàn cục:
“Lần này nhất định phải càn quét sạch sẽ.”
Ông nhìn quang cảnh trong đình viện, thở ngắn than dài:
“Kẻ địch còn đông hơn cả người nhà mình , ta thật sự không dám tưởng tượng trước đây hiền tế sống qua ngày thế nào.”
Người nhát g/a/n chứ ta thì dám tưởng đấy.
Chắc chắn là cái cảnh hai con mắt thay phiên nhau đứng gác qua ngày rồi .
Đây là lần đầu tiên Nam Chiếu vương chính thức bái kiến phụ thân ta .
Phụ thân ta là một võ tướng hào sảng, liền vỗ mạnh lên vai hắn .
Hai người hệt như huynh đệ lâu ngày gặp lại , thay nhau khen ngợi đối phương rầm rộ rồi cùng nhau bước vào thư phòng.
Hai người bọn họ ở trong thư phòng thức trắng cả đêm để cùng viết công văn và tấu chương.
Sáng hôm sau , phụ thân ta mời Nam Chiếu vương cùng đi câu cá.
Lần đầu tiên ta thấy vị Nam Chiếu vương vốn lâm nguy không sợ lại phải giơ tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên thái dương.
Bọn họ ngồi cạnh chiếc ao trong đình viện suốt một buổi sáng.
Trò chuyện những gì thì ta không rõ.
Chỉ biết Nam Chiếu vương câu được một sọt cá đầy, còn phụ thân ta thì vung một cần trúc xuống…
Lại câu trúng thứ muội đang hóng mát dưới nước.
Lúc thứ muội c/ắ/n câu, mái tóc đen dài uốn lượn trong nước.
Nàng mang thiết lập nhân vật bạch liên hoa, thích mặc xiêm y màu tố, cơ thể lềnh bềnh lướt đi dưới nước.
Phụ thân ta sợ đến mức giật mạnh cần câu, hất phăng nàng lên trên bờ.
Thứ muội cả người ướt đ/ấ/m ngồi xổm trong viện của ta tố khổ, nước mắt vẫn rấn rức rơi.
“Muội đâu có muốn làm phụ thân mất mặt, c/ắ/n câu rồi mà ông ấy có nhất thiết phải quăng muội lên thế không hu hu hu.”
Ta bảo:
“Tại muội mạo mội quá đấy chứ, phụ thân làm sao biết muội là con rùa.”
Nhưng mà giờ thì phụ thân đã biết rồi .
Sau khi bị dọa cho suýt chút nữa đ/â/m đầu xuống ao, ông quyết định mang thứ muội về kinh thành giáo d/ụ/c lại .
Giống như cách trước đây ép nén cái tính khỉ của ta , bắt nàng học hành cẩn t/h/ậ/n cầm kỳ thư họa và thi thư lễ nghi.
Lúc rời đi , thứ muội khóc suốt một quãng đường.
Nàng gào to bảo rằng nhất định sẽ còn quay trở lại .
24
Thứ muội cùng phụ thân đi rồi , vương phủ thanh tịnh hơn rất nhiều.
Ta cùng Nam Chiếu vương trừng mắt nhìn nhau .
“Ngài không ra ngoài làm việc à ?”
Hắn đáp: “Những kẻ nên g/i/ế/c đều đã g/i/ế/c xong rồi .”
Ta cúi đầu bóc vỏ chuối: “Ngài không viết công văn sao ?”
“Vừa mới viết xong, nhờ nhạc phụ tiện đường cầm về kinh thành trình lên bệ hạ rồi .”
Ta: “Hả?”
Căn bệnh sợ giao tiếp của ta lại tái phát, không biết làm sao để tròuyện với vị trượng phu bỗng dưng trở nên dịu dàng này .
Dù sao thì kiếp trước ta vẫn là một con khỉ gái chưa từng vướng bụi trần mà.
Hắn hỏi: “Hôm nay nàng không có việc gì khác để làm sao ?”
Ta nhìn những chạc cây trụi lủi sau cuộc c/h/é/m g/i/ế/c: “...”
Thật là nhàm chán, thật
làm
cho một con khỉ như
ta
thương tâm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/y-trung-nhan-la-khi-hoang-cai-the/chuong-8
Hắn bảo: “Đợi thêm vài ngày nữa, khi điều động được nhân thủ, ta sẽ cho người vào rừng bứng cây về trồng lại .”
Ta ngẩn ngơ trong chớp mắt.
Ánh mắt hắn bình tĩnh lại mang theo vẻ vỗ về, trong trẻo như làn nước suối.
“Tuy rằng ta không biết vì sao nàng lại luôn tự gọi mình là khỉ hoang, nhưng nếu nàng đã muốn làm khỉ thì ta sẽ đi cùng nàng, biến nơi vương phủ này thành rừng cây.”
Lúc hắn nói những lời này giọng điệu trở nên dịu dàng vô cùng, thanh âm so với ngày thường lạnh nhạt lại thêm phần ấm áp, trầm bổng.
Đúng là con người có khác, cái miệng vốn thích mắng người của hắn cũng có thể thốt ra những lời dễ nghe đến thế.
Còn cái miệng khỉ này của ta thì chỉ biết mắng người thôi.
Ta quyết định phải nói điều gì đó để hòa vào bầu không khí lưu luyến này .
Hay là khen hắn một câu đi .
Ta bảo: “Giọng nói nghe hay thật đấy, đồ sến sẩm.”
Nam Chiếu vương: “... Hả?”
Lời vừa thốt ra , ta đã thấy có gì đó sai sai. Trước khi hắn kịp định hình lại , ta liền nhảy tót lên xà nhà để trốn đi cái sự xấu hổ này .
Hắn phản ứng lại được liền co ngón tay, đưa lên miệng khẽ ho một tiếng.
Câu tiếp theo hắn nói ra vô cùng trung khí dồi dào:
“Trước đây ta từng nghĩ rằng ý trung nhân của ta xứng đáng có được người tốt nhất trên đời.”
Ta thò đầu ra hỏi: “Bây giờ thì sao ?”
“Bây giờ ta muốn trở thành người tốt nhất trên đời.”
Hắn nói bằng tất cả sự chân thành.
Ta: “Hả?”
Bằng chứng như đinh đóng cột rồi , hắn thật sự thích khỉ rồi .
25
Ta thẳng thắn hết mọi chuyện với Nam Chiếu vương.
Ta trước đây thật sự là một con khỉ.
Hắn bảo: “Ta đã sớm nhìn nàng giống một con khỉ rồi .”
Thị lực tốt đấy.
Nhưng ta cứ thấy hình như hắn đang mắng người thì phải .
Ta khai ra sạch trơn, bảo hắn là nam chính tiểu thuyết còn ta vốn dĩ là nữ chính bị ngược đãi. Ta phải dùng cả đời này để mài dũa cho mất đi cái tính khỉ thì mới trở thành người được .
Nhưng trước mắt xem ra công cuộc loại bỏ tính khỉ này vẫn còn gian nan lắm.
Hắn ngồi trên ghế nghe ta tâm sự.
Ta ngồi trên xà nhà đung đung đung đưa hai cái chân.
“Nàng đã từng xem qua cốt truyện ban đầu chưa ?”
Ta bảo: “Chưa từng.”
Đây là kiếp rèn luyện cuối cùng của ta rồi , chủ yếu là tự do phát huy không cần hướng dẫn.
Thứ muội rùa thì t/h/ả/m hơn chút vì bị hệ thống can thiệp đủ điều.
Hắn nhận lấy cái vỏ chuối trong tay ta , cười nhẹ:
“Chúng ta vẫn còn rất nhiều khả năng mà.”
Hắn khéo ăn khéo nói thật đấy.
Ta cảm động vô cùng.
Trong cơn cảm động, ta nhảy tót từ trên xà nhà lao thẳng vào lòng hắn .
Hắn đỡ lấy ta vững vàng nhưng lại phát ra một tiếng thì thào rên nhẹ.
Ta có chút ngượng ngùng chống tay lên thành ghế nhổm dậy: “Nén trúng vết thương rồi à ?”
Hắn một tay đè phắt ta trở lại vào lòng hắn .
“Tình yêu có thể giúp giảm đau đấy.”
Ta dường như thật sự đã từ một con khỉ hoang trên núi, trở thành một con người được yêu thương rồi .
— Hết —
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.