Loading...
Túc vương Tạ Quyết phong hoa tuyệt thế, danh tiếng đứng đầu kinh thành, vậy mà lại có một vị hôn thê xuất thân thôn dã như ta .
Trong một buổi yến tiệc linh đình, thanh mai trúc mã của hắn là Tống Minh Nguyệt công khai chê cười ta quê mùa, thô kệch.
Ta tìm cơ hội, cố tình chặn Tạ Quyết ở một góc hành lang vắng vẻ, trêu ghẹo đến mức tâm thần hắn xao động.
Tống Minh Nguyệt đứng nhìn cách đó không xa tức đến lửa ghen công tâm, nhất thời mất bình tĩnh, ngã thẳng xuống hồ.
Tạ Quyết hoàn hồn, đẩy ta ra , ánh mắt tràn đầy thất vọng:
“Cư xử chẳng ra thể thống gì, lại dùng những thủ đoạn không đáng mặt ấy để cố ý chọc tức người khác.”
Ta chẳng hề hối hận, ngược lại còn làm tới.
Hễ Tống Minh Nguyệt xuất hiện, ta lại cố tình thân mật với Tạ Quyết, chỉ để khiến nàng ta ghen tuông, khó chịu.
Mãi đến hôm ấy , Tống Minh Nguyệt lén lấy trộm áo cưới của ta .
Ta ôm đầy tủi thân đi tìm Tạ Quyết giãi bày, nào ngờ lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa hắn và hoàng thượng.
“Nếu đệ chê Khương Dư Vi xuất thân thấp kém nên mãi không chịu thành hôn, trẫm có thể ban phong hiệu cho nàng, nâng cao thân phận.”
Tạ Quyết thản nhiên từ chối:
“Không cần. Tuy thần đã nhận lời cưới Dư Vi, nhưng ngày thành hôn vẫn chưa định.”
“Bản tính nàng thô lỗ. Nếu không sửa được những thói ấy , hôn sự này đành phải gác lại vô thời hạn.”
Niềm vui ngập lòng ta tan vỡ chẳng còn gì.
Vậy nên, khi thái t/ử lần thứ ba ngỏ lời cầu hôn, hỏi ta có bằng lòng gả cho hắn không , ta đã đồng ý.
Ngày đại hôn, Tạ Quyết đến chúc mừng. Nhìn ta đội khăn voan đỏ, hắn cảm khái nói :
“Không ngờ điện hạ lại thành hôn trước ta . Vị thúc mẫu tương lai kia của người xưa nay chẳng biết lễ nghĩa, mấy hôm trước còn giận dỗi ta , dọn ra ngoài sống một mình rồi .”
“Hôm khác ta sẽ tìm dịp đưa nàng đến tạ lỗi với người .”
01
Ta đứng dưới bậc thềm trước cửa điện, hơi lạnh thấm tận xương.
Mưa bụi giăng nghiêng, từng sợi lất phất hắt xuống, chẳng mấy chốc đã làm ướt nửa bờ vai, hơi lạnh dần lan ra .
Sau lưng bỗng nặng xuống, một chiếc áo choàng phủ lên vai ta .
Tạ Quyết hơi cau mày.
“Nàng đến từ khi nào? Trời mưa rồi , sao không vào điện tránh một lát?”
“Nếu nhiễm phong hàn, lúc về nàng lại làm mình làm mẩy không chịu uống t/h/u/ố/c, bắt ta phải …”
Hắn chợt im bặt.
Dường như nhớ đến những khoảnh khắc thân mật trước kia , vành tai hắn thoáng ửng đỏ. Hắn quay đầu, khẽ ho một tiếng, giấu đi lời còn chưa nói hết.
“Đi thôi, về phủ trước đã .”
Tạ Quyết giơ tay, để lơ lửng giữa không trung, rõ ràng đang đợi ta chủ động đưa tay nắm lấy.
Nhưng ta chỉ cúi đầu, lặng lẽ theo sau hắn nửa bước, chẳng gần chẳng xa.
Tạ Quyết đột ngột dừng chân, ngoảnh lại nhìn ta đang im lặng, vẻ mặt bất đắc dĩ.
“Dư Vi, ta chỉ bàn việc với hoàng thượng lâu hơn một chút, nàng lại giận dỗi ta rồi sao ?”
“Trong cung yến lần trước , nàng khiến Minh Nguyệt ngã xuống hồ, cả kinh thành bàn tán xôn xao. Ta phải chạy vạy khắp nơi, thay nàng nói lời tạ lỗi , thu dọn hậu quả.”
Lòng
ta
chợt chua xót.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/du-vi/chuong-1
Rõ ràng Tống Minh Nguyệt tự mình ghen đến thất thần, đứng không vững nên mới trượt chân rơi xuống nước. Cuối cùng, mọi lỗi lầm lại đổ hết lên đầu ta .
Nỗi tủi thân cuộn trào.
Ta không cam lòng, phản bác:
“Là nàng ta tự mất bình tĩnh rồi ngã xuống, chuyện này cũng phải trách ta sao ?”
“Trong mắt ngươi, có phải bất kể ta làm gì, người sai cũng luôn là ta không ?”
Sắc mặt Tạ Quyết dần lạnh xuống. Hắn đưa tay day mi tâm căng nhức, giọng thêm phần mất kiên nhẫn.
“Nàng nhất định phải tranh cãi, làm ầm ĩ với ta ngay trước cửa đại điện sao ?”
Tuy nói vậy , nhưng khi ánh mắt lướt qua đôi mắt dần đỏ lên của ta , lòng hắn vẫn mềm đi đôi chút. Hắn vươn tay định nắm lấy cổ tay ta .
“Có muốn làm loạn thì về phủ, đóng cửa lại rồi nói .”
Ta hơi dùng sức, giằng khỏi tay hắn .
Cảm giác mệt mỏi bất chợt dâng lên, đè nặng khiến l/ồ/ng n/g/ự/c ta ngột ngạt.
“Tạ Quyết, ngươi có biết Tống Minh Nguyệt đã lấy trộm áo cưới của ta không ?”
“Nếu ngươi không ngầm cho phép nàng ta t/ùy ý ra vào nội viện Túc vương phủ, nàng ta lấy đâu ra cơ hội lén mang chiếc áo cưới ấy đi ?”
Nghe vậy , vẻ mặt Tạ Quyết vẫn bình thản.
“Dư Vi, chẳng qua chỉ là một chiếc áo cưới thôi. Nàng ấy thích thì cứ cho nàng ấy .”
Nước mắt đảo quanh hốc mắt. Ta c/ắ/n c/h/ặ/t môi dưới mới không để chúng rơi xuống.
“Áo cưới có thể t/ùy tiện cho nàng ta . Vậy nếu nàng ta muốn cả ngươi, có phải ta cũng nên hai tay dâng nhường không ?”
Hắn cau mày, khẽ quở trách:
“Dư Vi, nàng đang nói bậy gì vậy ?”
“Áo cưới chỉ là vật vô tri, mất rồi thì cứ từ từ thêu lại một chiếc khác. Con người sao có thể đem ra so với vật vô tri được ?”
Ta bỗng chẳng còn sức tranh cãi với hắn nữa.
Phải rồi , vốn chẳng nên đ/á/n/h đồng con người với đồ vật.
Nhưng nếu lòng một người đã sớm thiên lệch, có biện bạch thế nào cũng chẳng thể kéo về.
Vậy ta còn cố giữ tờ hôn ước này để làm gì nữa?
…
Ba năm trước , Tạ Quyết dẫn binh đi diệt phỉ, trên đường bị người ta mai phục, trọng thương, toàn thân đẫm m/á/u, ngất bên một con suối hoang. Vừa hay ta lên núi hái t/h/u/ố/c, tình cờ bắt gặp hắn .
Lần đầu gặp hắn , áo gấm nhuốm m/á/u, chất vải sang quý, nhìn là biết chẳng phải người bình thường.
Ý nghĩ ban đầu của ta rất đơn giản.
Cứu mạng hắn , đợi hắn tỉnh lại thì đòi một khoản tiền hậu hĩnh, bù đắp cho cuộc sống nghèo khó của mình .
Nào ngờ sau khi tỉnh lại , hắn lại mất trí nhớ, ngay cả bản thân tên họ là gì cũng chẳng nhớ rõ.
Ta dò hỏi khắp nơi nhưng không tìm được người thân hay bằng hữu của hắn .
Giữa chốn núi hoang rừng vắng, ta cũng chẳng đành lòng bỏ mặc hắn vừa trọng thương vừa mất trí nhớ thêm lần nữa.
🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻
Cứ thế, hắn ở lại trong tiểu viện của ta .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.