Loading...

DƯ VI
#2. Chương 2

DƯ VI

#2. Chương 2


Báo lỗi

 

Tháng ngày nơi thôn dã chậm rãi trôi, sớm tối bên nhau , tình cảm lặng lẽ đ/â/m chồi.

 

Ban ngày, hắn cùng ta trải d/ư/ợ/c thảo ra phơi, ngồi xổm dưới mái hiên cho đám gà vịt đang ríu rít trong sân ăn.

 

Mái nhà dột, hắn lại vác thang gỗ, từng chút sửa sang những chỗ hư hỏng.

 

Cơm canh đạm bạc, ngày tháng bình yên.

 

Khi ấy , chúng ta đã hẹn, đợi đến ngày lành sẽ bái đường thành thân , cả đời ở lại tiểu viện này cùng nhau sống qua ngày.

 

Nhưng ngay đêm trước đại hôn, một đội thị vệ áo đen xông vào sân.

 

Tất cả đồng loạt khom người , cung kính gọi hắn một tiếng Túc vương.

 

Bấy giờ ta mới bàng hoàng nhận ra , hắn là đệ đệ ruột của hoàng thượng, là Túc vương Tạ Quyết được vô số quý nữ chốn kinh thành đem lòng ái mộ.

 

Ta theo hắn bước vào Túc vương phủ cửa son uy nghiêm.

 

Các thái y thay nhau chẩn trị, điều dưỡng, những ký ức hắn đ/á/n/h mất cũng dần trở lại đầy đủ.

 

Trong lòng ta thấp thỏm bất an.

 

Thân phận chúng ta khác nhau một trời một vực. Ta vốn tưởng, ngay khoảnh khắc nhớ lại thân phận, hắn sẽ phủ nhận lời hẹn ước miệng ấy , vạch rõ giới hạn với ta .

 

Không ngờ, trong một buổi cung yến, trước mặt văn võ huân quý cả triều, hắn thản nhiên thừa nhận thân phận vị hôn thê Túc vương của ta .

 

Tin tức truyền ra , kinh thành bàn tán không ngớt.

 

Ai nấy đều nói Túc vương Tạ Quyết dung mạo, phong thái đứng đầu kinh thành, vậy mà vị hôn thê đã định lại là ta , một nữ t/ử thôn dã lớn lên giữa bùn đất.

 

Những lời giễu cợt sau lưng chưa từng ngừng lại . Họ cười ta thô lỗ, cười ta chẳng hiểu lễ pháp thế gia, dù khoác lên mình gấm vóc lộng lẫy cũng không gột sạch được vẻ quê mùa đã ăn sâu trong cốt tủy.

 

Ban đầu, ta cam tâm tình nguyện thay đổi vì hắn .

 

Ta nhẫn nại theo ma ma được mời đến phủ, từng chút học cách hành lễ, học cách ăn nói , học quy củ và dáng vẻ của quý nữ thế gia.

 

Nhưng dù ta có c/ắ/n răng cố gắng đến đâu , trong mắt người khác, ta vẫn chỉ là trò cười .

 

Về sau , ta mới dần biết được , Tạ Quyết từ nhỏ đã có một thanh mai bên cạnh, chính là Tống Minh Nguyệt của phủ quốc công.

 

Nàng ta dung mạo diễm lệ, cầm kỳ thi họa, thứ nào cũng tinh thông.

 

Trước kia , tất cả mọi người trong kinh thành đều ngầm thừa nhận nàng ta mới là người xứng đôi với Túc vương.

 

Chính ta , một thôn phụ đột nhiên xuất hiện giữa chừng, đã cướp mất vị trí của nàng ta .

 

Đám quý nữ thân thiết với Tống Minh Nguyệt xưa nay đều chướng mắt ta .

 

Hễ trong yến tiệc có ta góp mặt, bọn họ lại bóng gió mỉa mai, chèn ép.

 

…

 

Trong buổi yến tiệc linh đình mấy hôm trước , Tống Minh Nguyệt còn thẳng thừng chê cười ta trước mặt tất cả quan khách, nói ta quê mùa, chẳng xứng xuất hiện ở chốn sang trọng.

 

Cơn tức nghẹn trong l/ồ/ng n/g/ự/c, có thế nào cũng không nén xuống được .

 

Nhân lúc ánh đèn lờ mờ, ta chặn Tạ Quyết dưới một đoạn hành lang quanh co, vắng vẻ.

 

Đầu ngón tay như vô tình lại như cố ý trêu ghẹo, khiến lòng hắn chao đảo, ánh mắt tỉnh táo cũng dần trở nên mê loạn.

 

Tống Minh Nguyệt đứng cách đó không xa nhìn thấy rõ mồn một cảnh ấy .

 

Lửa ghen nuốt chửng lý trí, trong lúc tâm trí rối bời, nàng ta trượt chân ngã xuống hồ, mất hết thể diện trước mặt mọi người .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/du-vi/chuong-2

🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻

 

Đợi cơn mê loạn ngắn ngủi qua đi , Tạ Quyết hoàn hồn, đẩy ta ra .

 

Ánh mắt hắn tràn đầy thất vọng:

 

“Cư xử chẳng ra thể thống gì, lại dùng những thủ đoạn không đáng mặt ấy để cố ý chọc tức người khác.”

 

Sau chuyện đó, Tạ Quyết phạt ta về viện đóng cửa chép sách Nữ đức.

 

Ta không phục, cố ý chọn một bộ áo trong mỏng manh, mở toang cửa sổ gỗ, ngồi bên bàn mặc gió lạnh lùa qua.

 

Chưa đến nửa ngày, khí lạnh đã ngấm vào người , ngay đêm ấy ta phát sốt.

 

Tạ Quyết đích thân bưng t/h/u/ố/c đắng đến dỗ ta uống. Ta nghiêng người không chịu mở miệng, nhất quyết bắt hắn cúi đầu hôn ta một cái, mới chịu nuốt một ngụm t/h/u/ố/c.

 

Khi ấy , nhìn dáng vẻ bị ta quấn lấy đến mức đuôi mắt ửng đỏ, hơi thở dồn dập mà vẫn liều mạng kiềm chế của hắn , trong lòng ta còn giấu chút đắc ý tinh quái.

 

Ta ngây thơ cho rằng, chút tình ý khiến hắn mất kiểm soát ấy chỉ thuộc về riêng mình .

 

Nhưng lúc này , đứng giữa màn mưa lạnh, nhớ lại cuộc đối thoại vừa rồi giữa hắn và hoàng thượng…

 

Dường như ta đã chẳng còn mong mỏi gì để tiếp tục chờ đợi nữa.

 

…

 

Vừa về đến sân, nha hoàn Tiểu Thu đã hốt hoảng chạy ra đón.

 

“Tiểu thư, không xong rồi ! Tống cô nương không chỉ lấy áo cưới của người , mà ngay cả cây trâm gỗ đào vương gia từng tự tay làm cho người cũng lấy đi luôn rồi !”

 

Lòng ta chợt hẫng.

 

Ta bước nhanh đến, mở hộp trang sức ra .

 

Cây trâm gỗ đào quen thuộc ấy đã biến mất.

 

Đó là cây trâm Tạ Quyết tự tay đẽo dưới ánh trăng bằng một con d/a/o nhỏ cùn, ba năm trước , khi chúng ta còn sống trong tiểu viện nơi thôn quê, đã định ngày thành thân và sắp sửa bái đường.

 

Khi ấy , hắn mất trí nhớ, gặp cảnh khốn khó, trên người chẳng có lấy một đồng. Hắn nâng cây trâm đưa đến trước mặt ta , áy náy vô cùng.

 

“Giờ ta túng thiếu, không thể tặng nàng trang sức quý giá.”

 

“Đợi sau này dành dụm được tiền, ta nhất định sẽ mua cho Dư Vi một cây trâm ngọc thật tốt .”

 

Khi ấy , lòng ta ngập tràn ấm áp. Ta cẩn t/h/ậ/n nâng niu cây trâm gỗ mộc mạc, cười cong cả mắt.

 

“Cây này đã tốt lắm rồi . Gỗ đào có thể trừ tà, ta muốn ngày nào cũng cài nó.”

 

Những dịu dàng thuở trước vẫn rõ mồn một trong ký ức.

 

Sống mũi ta cay xè.

 

Ta siết c/h/ặ/t t/a/y, đứng dậy đi thẳng đến thư phòng, muốn tìm Tạ Quyết hỏi cho ra lẽ.

 

Cửa thư phòng khép hờ. Ta còn chưa kịp giơ tay gõ cửa, bên trong đã vọng ra giọng nói dịu dàng của Tống Minh Nguyệt.

 

“A Quyết, chàng nhìn kỹ xem, ta mặc bộ áo cưới này đẹp hơn, hay Khương Dư Vi mặc đẹp hơn?”

 

Ta nín thở, nghiêng người nhìn vào qua khe cửa.

 

Bộ hỉ phục vốn nên thuộc về ta , lúc này lại khoác trên người nàng ta , ch/ói đến nhức mắt.

 

Mà bên b/úi tóc nàng ta còn cài nghiêng cây trâm gỗ đào ấy .

 

Tạ Quyết quay lưng về phía cửa. Ta không nhìn thấy vẻ mặt hắn , chỉ thấy bóng lưng thẳng tắp, trầm tĩnh.

 

Một lát sau mới nghe giọng nói trầm thấp của hắn vang lên:

 

“Hồ đồ.”

 

 

Bạn vừa đọc xong chương 2 của DƯ VI – một bộ truyện thể loại Cổ Đại đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo