Loading...

DƯ VI
#3. Chương 3

DƯ VI

#3. Chương 3


Báo lỗi

 

“Minh Nguyệt, mau cởi y phục ra . Nếu để Dư Vi bắt gặp, nàng ấy lại giận dỗi ta .”

 

Tống Minh Nguyệt đã sớm liếc thấy ta đứng ngoài cửa. Khóe môi nàng ta chợt cong lên, giọng nói nũng nịu:

 

“Vậy chàng giúp ta cởi ra có được không ?”

 

Tạ Quyết vô thức lùi nửa bước, kéo giãn khoảng cách.

 

“Từ nhỏ nàng đã đọc đủ thi thư, xưa nay luôn tuân thủ lễ pháp, hà tất phải học theo dáng vẻ ấy của Dư Vi?”

 

🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻

Tống Minh Nguyệt bĩu môi, hừ một tiếng.

 

“Ta chẳng thèm học nàng ta . Nàng ta không có chút quy củ nào, hành xử t/ùy tiện, thô lỗ.”

 

“Nói cho cùng, nàng ta vốn chỉ là một khối ngọc phẩm chất kém. Dù chàng có hao tổn bao nhiêu tâm sức, mời bao nhiêu danh sư, ma ma dạy dỗ, cũng chẳng thể mài giũa thành ngọc đẹp ôn nhuận.”

 

“Ngay từ gốc, nàng ta đã chẳng phải chất liệu tốt gì.”

 

Trong thư phòng thoáng chốc yên lặng.

 

Những ngón tay ta hơi co lại , lặng lẽ chờ Tạ Quyết lên tiếng nói giúp ta một câu.

 

Nhưng hắn không làm vậy .

 

“Minh Nguyệt, đừng trêu chọc Dư Vi nữa.”

 

“Kẻo cuối cùng người chịu thiệt lại là nàng.”

 

Một câu nhẹ bẫng, chẳng thể coi là trách mắng, nghe giống một lời căn dặn dịu dàng hơn.

 

Thấy vậy , Tống Minh Nguyệt càng thêm bạo dạn. Nàng ta bước lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay áo hắn , khẽ lay lay làm nũng.

 

“Được rồi , ta nghe chàng , sẽ trả áo cưới cho nàng ta ngay.”

 

Nàng ta ngừng lại , ngước mắt nhìn thẳng vào ta , khiêu khích nói :

 

“Chỉ không biết … nàng ta còn muốn nữa hay không .”

 

Ta đứng ngoài cửa, toàn thân lạnh buốt, cổ họng nghẹn đến đau đớn.

 

Vốn định đẩy cửa bước vào , chất vấn, tranh cãi, đòi lại những thứ thuộc về mình .

 

Nhưng trong khoảnh khắc ấy , mọi sức lực bỗng tan biến.

 

Ta nén nước mắt, lặng lẽ quay người rời khỏi cửa thư phòng.

 

…

 

Thái t/ử Tạ Quân Ngật đến thăm ta .

 

Hắn ghé bên nhuyễn tháp, giơ con diều trong tay lên:

 

“Dư Vi, có muốn ra ngoài thả diều cùng ta không ?”

 

Ta cuộn mình trên nhuyễn tháp trải lớp nhung dày, lòng nặng trĩu, chẳng có chút hứng thú nào.

 

“Không đi .”

 

Hắn không chịu bỏ cuộc, rút từ trong tay áo ra một cây que gắn lông vũ dùng để trêu vẹt, phe phẩy trước mắt ta , cười trêu:

 

“Cái này cũng không muốn đi , cái kia cũng chẳng muốn động, chẳng lẽ nàng định rúc trong phòng suốt cả mùa đông sao ?”

 

Ta nghiêng mặt, giơ tay gạt chiếc lông vũ ra , lười biếng nói :

 

“Ngươi không sợ vương gia quay đầu mách thái phó, nói ngươi bỏ bê bài vở, lén chạy ra ngoài chơi à ?”

 

Tạ Quân Ngật hơi hất cằm, dáng vẻ vô cùng tự tin.

 

“Nàng cứ yên tâm, hôm nay ta đã làm xong hết bài vở từ sớm rồi mới đến đây. Hoàng thúc có muốn bới lỗi để mách cũng chẳng tìm được cớ.”

 

Hắn là người bạn duy nhất ta có thể thoải mái cười đùa sau khi bước vào kinh thành phồn hoa này .

 

Tạ Quân Ngật trạc tuổi ta , tính tình thiếu niên, đặc biệt thích những trò mới lạ, náo nhiệt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/du-vi/chuong-3

 

Chúng ta hợp sở thích, lúc vui đùa cũng chẳng câu nệ, lúc nào cũng có thể cùng nhau tìm được niềm vui.

 

Tạ Quyết lại lớn hơn ta năm tuổi, tính tình trầm tĩnh, từng lời nói , cử chỉ đều bị lễ pháp trói buộc.

 

Trước kia , đám quý nữ trong kinh thường lén châm chọc ta quê mùa.

 

Lời ấy truyền đến tai Tạ Quân Ngật, hắn thường lấy thân phận thái t/ử ra mặt, dẹp những lời đàm tiếu, phạt vài kẻ lắm mồm để trút giận giúp ta .

 

Tạ Quân Ngật còn thường nửa đùa nửa thật nói với ta :

 

“Dư Vi, hoàng thúc của ta quá cổ hủ, tẻ nhạt, mở miệng ngậm miệng đều là quy củ, cái này không được , cái kia cũng không cho.”

 

“Chi bằng nàng gả cho ta đi . Đến chỗ ta , chuyện gì ta cũng chiều nàng.”

 

Khi ấy , lòng ta vẫn còn hướng về Tạ Quyết. Nghe vậy , ta cười , co ngón tay gõ lên trán hắn :

 

“Gả cho ngươi mới thật sự là đủ đường khó xử.”

 

“Ngươi là trữ quân, sau này tam cung lục viện là chuyện không thể tránh khỏi. Ngày nào ta cũng phải tranh sủng với người khác, chẳng phải sẽ mệt c/h/ế/t sao ?”

 

Nào ngờ hắn chợt tiến lên một bước, nắm lấy đầu ngón tay ta , nghiêm túc nói :

 

“Không đâu . Cả đời hoàng tổ phụ ta chỉ có một mình hoàng tổ mẫu bầu bạn; phụ hoàng cũng chỉ có mẫu hậu và quý phi. Sau này ta cũng vậy , chỉ mong có được một người đồng lòng, bên nhau đến bạc đầu, chẳng rời chẳng bỏ.”

 

Tim ta lỡ mất một nhịp.

 

Nhưng ta chỉ coi đó là lời đùa bột phát của thiếu niên, bèn giả vờ giận, vươn tay nhéo dái tai hắn :

 

“Mau tạ lỗi với vị thúc mẫu tương lai này của ngươi đi , nếu không ta sẽ mách vương gia chuyện ngươi lén giấu dế trong giờ học để chơi.”

 

Tạ Quân Ngật lập tức xin tha, liên tục nhận lỗi , mãi đến khi dỗ được ta buông tay mới thôi.

 

Chỉ có điều, Tạ Quyết xưa nay không thích hắn thường xuyên đến tìm ta .

 

Mỗi lần bắt gặp chúng ta cười đùa, hắn đều sa sầm mặt, trách ta không biết giữ chừng mực nam nữ. Sau đó còn đến gặp thái phó, nói Tạ Quân Ngật ham chơi, chểnh mảng bài vở.

 

…

 

Trong căn phòng ấm áp, ta lười biếng nhắm mắt, rúc sâu thêm vào đệm mềm.

 

“Thế cũng không đi . Giữa trời đông rét buốt lại ra ngoài thả diều, chạy ngược gió lạnh, chẳng phải sẽ uống no một bụng gió tây bắc sao ?”

 

Tạ Quân Ngật đảo mắt, nhanh ch/óng đổi ý.

 

“Vậy chúng ta đến Túy Hương lâu ăn lẩu nhé?”

 

“Lẩu thịt dê ở đó ngon nhất kinh thành. Thịt dê tươi thái mỏng, thả vào nước dùng đậm đà đang sôi, nhúng một lát rồi vớt ra , chấm một lớp sốt mè béo ngậy. Nuốt một miếng, hơi ấm theo cổ họng lan thẳng xuống bụng.”

 

Ta ngước mắt nhìn hắn :

 

“Ngươi không sợ hoàng thúc phát hiện ngươi lại xúi ta tự ý ra khỏi phủ, rồi quay về mắng ngươi một trận sao ?”

 

Tạ Quân Ngật chẳng nghĩ ngợi, buột miệng đáp:

 

“Không sợ, hôm nay hoàng thúc đưa Tống Minh Nguyệt đến chùa dâng hương rồi …”

 

Vừa dứt lời, hắn chợt sực tỉnh, vội giơ tay bịt miệng, vẻ mặt đầy hối hận.

 

Khóe môi ta kéo lên một nụ cười chua chát.

 

Thì ra , sáng sớm Tạ Quyết đã dặn hạ nhân bảo ta ngoan ngoãn ở trong viện tĩnh dưỡng, không cần ra ngoài.

 

Đâu phải hắn quan tâm, sợ trời lạnh khiến ta rét cóng. Hóa ra hắn sợ ta nghe được tin rồi quấn lấy, đòi cùng bọn họ đến chùa.

 

Đêm qua, Tống Minh Nguyệt đã sai người mang trả cả áo cưới lẫn trâm gỗ đào.

 

Nhưng bộ áo cưới đỏ thẫm vốn thuộc về ta ấy đã thấm mùi hương nàng ta thường dùng. Mặc cho nha hoàn giũ ra hong gió hết lần này đến lần khác, mùi hương ấy vẫn vương vấn chẳng tan.

 

 

Vậy là chương 3 của DƯ VI vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Cổ Đại, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo