Loading...

DƯ VI
#4. Chương 4

DƯ VI

#4. Chương 4


Báo lỗi

 

Còn cây trâm gỗ đào Tạ Quyết tự tay đẽo cho ta , đóa hoa đào khắc trên đầu trâm đã bị va đập hư hỏng, mấy cánh hoa gãy rời, chẳng thể khôi phục dáng vẻ ban đầu.

 

Sau khi biết chuyện, Tạ Quyết chẳng an ủi lấy nửa lời, chỉ sai quản gia mang đến hai trăm lượng bạc, nhắn ta tự ra phố chọn một cây trâm mới.

 

Ta nhận bạc, nhưng vẫn chẳng bước chân ra khỏi phủ.

 

Ta cất bộ áo cưới ám mùi hương của người khác cùng cây trâm gỗ sứt mẻ xuống tận đáy rương.

 

Nghĩ lại , những lời đàm tiếu của người ngoài cũng chẳng sai.

 

Ta vốn chỉ là một cô gái lớn lên từ bùn đất thôn quê, thô kệch, thấp hèn, làm sao xứng với Túc vương tôn quý như vàng ngọc.

 

Nhớ lại lần đầu gặp bên suối, khi cứu hắn đang trọng thương hôn mê, điều ban đầu ta cầu chẳng qua chỉ là một khoản bạc cứu mạng. Ta chỉ muốn cầm số bạc ấy , trở về tiểu viện của mình , sống những ngày yên ổn .

 

Ta ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng dần nảy lên một ý nghĩ.

 

Có lẽ, ta vốn nên cầm số bạc này , lặng lẽ rời khỏi đây.

 

…

 

Ta và Tạ Quân Ngật vừa bước vào Túy Hương lâu, tiếng sấm đã cuồn cuộn vọng từ chân trời, mưa lớn cũng trút xuống ngay sau đó.

 

Chúng ta chọn một chỗ ngồi riêng cạnh cửa sổ trên tầng hai, nhìn màn mưa cuồn cuộn bên ngoài, đợi tiểu nhị mang nồi lẩu và thức ăn lên.

 

Tạ Quân Ngật rất thạo việc, pha sẵn cho ta một bát nước chấm.

 

Dầu mè hòa với chao, tỏa hương thơm dịu, béo ngậy.

 

Nước dùng trong nồi sôi ùng ục. Ta gắp từng lát thịt dê mỏng ăn, cơ thể dần ấm lên.

 

Tiểu nhị vẫn đang bận mang các đĩa thức ăn tới, ngoài cửa đã vang lên một giọng nữ.

 

“Thảo nào điện hạ cứ chạy ra ngoài, hóa ra là ở cùng Khương tiểu thư.”

 

Người đến là phu nhân Vĩnh An hầu, xưa nay thân thiết với hoàng hậu.

 

Bà đưa mắt đ/á/n/h giá ta và Tạ Quân Ngật từ trên xuống dưới , trong mắt thoáng vẻ trêu ghẹo. Nhìn một lúc, bà tươi cười lên tiếng:

 

“Nhìn thế này , quả thật là trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi.”

 

Ta lập tức ngượng ngùng vô cùng, vành tai nóng bừng, luống cuống cụp mắt.

 

Tạ Quân Ngật vừa định giải thích, hầu phu nhân đã xua tay, cười nói trước :

 

“Ôi, dạo trước Túc vương còn nói với ta , chỉ coi Khương tiểu thư như muội muội .”

 

“Nói ra thì Túc vương lớn hơn Khương tiểu thư năm tuổi, vốn đã là trâu già gặm cỏ non… Ôi chao, phỉ phui, phỉ phui, xem cái miệng ta này , lại nói năng lung tung rồi !”

 

Bà khẽ vỗ môi mình , vội vàng chữa lời:

 

“Ý ta là Khương tiểu thư và điện hạ tuổi tác tương đương, đứng cạnh nhau mới thật xứng đôi.”

 

“Hai người cứ thong thả dùng bữa, không cần để ý đến ta . Ta chỉ tiện đường ghé qua tìm người thôi.”

 

Nói rồi , bà che môi, cười quay người rời đi .

 

Trong gian phòng thoáng chốc yên lặng.

 

Hóa ra Tạ Quyết đã sớm nói với người ngoài rằng, đối với hắn , ta chẳng qua chỉ là một muội muội .

 

Thảo nào ngày thành hôn cứ bị trì hoãn hết ngày này sang ngày khác, chẳng có hồi kết.

 

Ngay từ đầu, hắn đã tính toán cả rồi . Chẳng qua chỉ muốn cho ta một danh phận thể diện để trả ơn cứu mạng bên suối năm xưa.

 

Tạ Quân Ngật nhận ra vẻ buồn bã của ta , vội gắp một miếng thịt dê tươi mềm bỏ vào đĩa ta , dè dặt an ủi:

 

“Bà ấy xưa nay thích thuận miệng trêu đùa, chỉ là lời nói đùa thôi, nàng đừng để trong lòng.”

 

Ta cố nén nước mắt, siết c/h/ặ/t những ngón tay, chỉ khẽ đáp một tiếng:

 

“Ừm.”

 

Ngoài cửa sổ, cơn mưa dần dịu lại , màn mưa cũng thưa đi đôi chút.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/du-vi/chuong-4

 

…

 

Một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng trước cửa t/ửu lâu.

 

Rèm xe vén lên. Tống Minh Nguyệt vịn tay thị nữ bước xuống, chợt trượt chân, loạng choạng.

 

Tạ Quyết đứng bên cạnh, vươn tay nắm lấy cánh tay nàng ta .

 

Tống Minh Nguyệt thuận thế nghiêng người , tựa vào lòng hắn .

 

“Cẩn t/h/ậ/n một chút, có bị đau không ?”

 

Giọng Tạ Quyết xuyên qua màn mưa mờ mịt, loáng thoáng vọng lên lầu.

 

Tống Minh Nguyệt ngẩng mặt nhìn hắn , khẽ nói gì đó.

 

Chẳng biết nàng ta nói gì mà khóe môi Tạ Quyết dần hiện lên một nụ cười .

 

Đôi đũa tre trong tay ta lỏng ra , miếng thịt dê rơi trở lại nồi nước dùng đang sôi.

 

Nước dùng nóng bỏng b/ắ/n lên mu bàn tay, cảm giác đau rát lập tức lan ra .

 

Tạ Quân Ngật đứng bật dậy, đưa tay đỡ cổ tay ta , lấy khăn sạch lau nước dùng nóng trên da.

 

Hắn lại cúi xuống, liên tục thổi lên mu bàn tay đang đỏ ửng của ta .

 

“Có đau không ? Đỏ cả một mảng lớn rồi .”

 

“Chúng ta mau đi thôi, ta đưa nàng đến hiệu t/h/u/ố/c mua t/h/u/ố/c mỡ trị bỏng.”

 

Đúng lúc ấy , Tạ Quyết dưới lầu ngẩng đầu, ánh mắt chạm thẳng vào ta .

 

Trông thấy Tạ Quân Ngật nắm tay ta , vẻ mặt đầy lo lắng, chút ý cười trên mặt hắn lập tức biến mất, sắc mặt tối sầm như mây đen giăng kín.

 

Ta rút tay về.

 

“Không sao .”

 

“Cũng ăn gần xong rồi , chúng ta đi thôi.”

 

Vừa bước ra khỏi gian phòng, ta đã thấy Tạ Quyết đứng trên hành lang, chặn ngang đường đi .

 

“Dư Vi, sao nàng lại ở đây?”

 

Ta hít sâu một hơi , nén nỗi chua xót trong lòng, lấy hết can đảm đáp:

 

“Vương gia đến được , sao ta lại không đến được ?”

 

Lúc này , Tống Minh Nguyệt cũng theo lên, dịu giọng nói :

 

“A Quyết, nếu chàng có chuyện muốn nói với Khương tiểu thư, vậy ta về trước .”

 

“Hôm nay đa tạ chàng đã cùng ta đến cổ tự dâng hương, còn cùng cầu bùa bình an.”

 

Bên hông nàng ta treo một lá bùa bình an, sợi dây đỏ vô cùng bắt mắt.

 

Nhìn lá bùa ấy , t/i/m ta thắt lại .

 

Nhưng chỉ trong chớp mắt, cơn đau đã lắng xuống.

 

Ta không nhìn Tạ Quyết nữa, nghiêng người , chủ động nắm lấy tay áo Tạ Quân Ngật.

 

“Điện hạ, chúng ta đi .”

 

Ngay lúc lướt qua nhau , Tạ Quyết vươn tay, siết c/h/ặ/t cổ tay ta , giọng lạnh như băng.

 

“Dư Vi, từ khi nào nàng học được thủ đoạn lạt mềm buộc c/h/ặ/t này ?”

 

“Ngày thường nàng hành xử t/ùy hứng thì cũng thôi, giờ lại còn lấy Quân Ngật ra cố ý chọc tức ta … Có phải trước đây ta đã quá nuông chiều nàng rồi không ?”

 

Ta khẽ giằng cổ tay, lùi về sau nửa bước.

 

“Vương gia, ta kết giao với ai thì liên quan gì đến ngươi?”

 

Đáy mắt Tạ Quyết hiện lên vẻ giận dữ.

 

“Nàng gọi ta là gì?”

 

🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻

“Nam nữ ở chung vốn phải biết chừng mực. Nàng thân thiết với Quân Ngật như vậy , vốn đã không hợp lễ nghĩa.”

 

Hắn còn chưa dứt lời, Tạ Quân Ngật đã bước nhanh lên, chắn trước mặt ta , khí thế thiếu niên bừng bừng:

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 4 của truyện DƯ VI thuộc thể loại Cổ Đại. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo