Loading...
Túc vương Tạ Quyết phong hoa tuyệt thế, danh tiếng đầu kinh thành, mà một vị hôn thê xuất thôn dã như .
Trong một buổi yến tiệc linh đình, thanh mai trúc mã của là Tống Minh Nguyệt công khai chê quê mùa, thô kệch.
Ta tìm cơ hội, cố tình chặn Tạ Quyết ở một góc hành lang vắng vẻ, trêu ghẹo đến mức tâm thần xao động.
Tống Minh Nguyệt cách đó xa tức đến lửa ghen công tâm, nhất thời mất bình tĩnh, ngã thẳng xuống hồ.
Tạ Quyết hồn, đẩy , ánh mắt tràn đầy thất vọng:
“Cư xử chẳng thể thống gì, dùng những thủ đoạn đáng mặt để cố ý chọc tức khác.”
Ta chẳng hề hối hận, ngược còn tới.
Hễ Tống Minh Nguyệt xuất hiện, cố tình mật với Tạ Quyết, chỉ để khiến nàng ghen tuông, khó chịu.
Mãi đến hôm , Tống Minh Nguyệt lén lấy trộm áo cưới của .
Ta ôm đầy tủi tìm Tạ Quyết giãi bày, nào ngờ vô tình cuộc trò chuyện giữa và hoàng thượng.
“Nếu chê Khương Dư Vi xuất thấp kém nên mãi chịu thành hôn, trẫm thể ban phong hiệu cho nàng, nâng cao phận.”
Tạ Quyết thản nhiên từ chối:
“Không cần. Tuy thần nhận lời cưới Dư Vi, nhưng ngày thành hôn vẫn định.”
“Bản tính nàng thô lỗ. Nếu sửa những thói , hôn sự đành gác vô thời hạn.”
Niềm vui ngập lòng tan vỡ chẳng còn gì.
Vậy nên, khi thái tử thứ ba ngỏ lời cầu hôn, hỏi bằng lòng gả cho , đồng ý.
Ngày đại hôn, Tạ Quyết đến chúc mừng. Nhìn đội khăn voan đỏ, cảm khái :
“Không ngờ điện hạ thành hôn . Vị thúc mẫu tương lai của xưa nay chẳng lễ nghĩa, mấy hôm còn giận dỗi , dọn ngoài sống một .”
“Hôm khác sẽ tìm dịp đưa nàng đến tạ với .”