Loading...
Ta hỏi ngược lại :
“Tạ Quyết, ngươi thật sự cho rằng ta vẫn còn muốn gả cho ngươi sao ?”
“Đại Lý tự đã thẩm vấn toàn bộ thích khách. Bọn chúng khai rằng trên lưỡi đao không hề tẩm độc.”
“Tống Minh Nguyệt thật sự trúng độc sao ?”
Giọng hắn lạnh đi mấy phần:
“Nàng nghi ngờ Minh Nguyệt giả vờ sao ?”
“Những triệu chứng trên người nàng ấy rõ ràng là trúng độc. Ai lại lấy tính mạng mình ra lừa gạt người khác?”
Ánh mắt Tạ Quyết đầy đau lòng:
“Dư Vi, giữa ta và Minh Nguyệt chưa từng có thứ tư tình như nàng nghĩ.”
“Tại sao nàng cứ phải ôm ác ý sâu nặng như vậy để suy đoán về nàng ấy ?”
“Thích khách có thể lựa lời ngụy biện khi bị thẩm vấn, nhưng các đại phu đã thay nhau chẩn trị, đều khẳng định nàng ấy trúng kỳ độc.”
Nghe hắn câu nào cũng bênh vực nàng ta , ta chẳng muốn phí lời tranh cãi thêm nữa.
“Tùy ngươi, muốn tin hay không thì t/ùy.”
…
Tạ Quyết vừa bước ra khỏi cổng phủ huyện chúa đã chạm mặt Tạ Quân Ngật đang xách hộp thức ăn, chuẩn bị đi vào .
Hắn dừng chân, tiến thẳng đến chắn trước mặt Tạ Quân Ngật.
“Quân Ngật, chẳng bao lâu nữa phụ hoàng ngươi sẽ tuyển thái t/ử phi cho ngươi, sau này không được thường xuyên đến tìm Dư Vi như vậy nữa.”
“Đợi ta lấy được t/h/u/ố/c giải từ Nam Cương trở về, ta sẽ cưới nàng làm thê t/ử.”
Tạ Quân Ngật suýt buột miệng nói ra chuyện tứ hôn.
Ánh mắt dừng trên gương mặt căng thẳng của Tạ Quyết, hắn chợt đổi ý, lặng lẽ nuốt lại lời đã đến bên môi, chỉ cười một tiếng.
“Mấy ngày liền hoàng thúc bôn ba chăm sóc Tống Minh Nguyệt, khắp nơi tìm thầy hỏi t/h/u/ố/c. Trong tình cảnh ấy , hoàng thúc đã từng tĩnh tâm nghĩ xem trong lòng Dư Vi cảm thấy thế nào chưa ?”
Tạ Quyết cau mày, thản nhiên đáp:
“Ta và Minh Nguyệt chỉ là cố giao, không có tư tình.”
“Lần này nàng ấy gặp tai bay vạ gió, trúng kỳ độc, vốn là do bị hai người liên lụy.”
“Vị t/h/u/ố/c giải ở Nam Cương ấy , ta nhất định phải đích thân đi lấy.”
“Dư Vi tuy được phong huyện chúa vì liều mình cứu ngươi, nhưng dù sao nàng cũng xuất thân thôn dã, thanh danh không chịu nổi lời đàm tiếu. Ta không muốn ngươi qua lại quá thân thiết với thúc mẫu tương lai, gây ra điều tiếng. Với ngươi hay với nàng đều chẳng phải chuyện tốt .”
Tạ Quân Ngật cụp mắt, che đi tia tinh quái thoáng qua nơi đáy mắt, vẻ mặt vẫn cung kính, điềm nhiên.
“Hoàng thúc cứ yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không có nửa phần dây dưa vượt lễ với thúc mẫu tương lai của mình .”
“Tình ý trong lòng ta chỉ dành cho thê t/ử được ta cưới hỏi đàng hoàng.”
🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻
Câu nói ấy vừa khéo đ/á/n/h trúng nỗi lo bấy lâu của Tạ Quyết.
Hắn vốn luôn kiêng dè chuyện hai người tuổi tác tương đương, sớm chiều bầu bạn, chỉ sợ lâu ngày sinh tình. Giờ nghe Tạ Quân Ngật nói thẳng thắn, biết chừng mực như vậy , cuối cùng hắn cũng yên lòng.
Xem ra trước kia là hắn đã lo nghĩ quá nhiều.
Tạ Quyết
quay
người
đi
đến con tuấn mã buộc bên đường.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/du-vi/chuong-7
Hắn
vừa
định lên ngựa, phía
sau
bỗng vang lên tiếng Tạ Quân Ngật:
“Hoàng thúc.”
Hắn ngoảnh đầu lại .
“Chuyến này đến Nam Cương núi cao đường xa, chẳng biết khoảng bao giờ hoàng thúc mới về kinh?”
Tạ Quyết đáp:
“Nam Cương xa xôi, cả đi lẫn về, có lẽ phải mất hai, ba tháng.”
Tạ Quân Ngật nở nụ cười ôn hòa:
“Vậy chúc hoàng thúc thuận buồm xuôi gió, mọi sự bình an.”
Tạ Quyết gật đầu, không nói thêm, giật dây cương. Bóng hắn nhanh ch/óng biến mất nơi cuối phố dài.
…
Trong lòng Tạ Quyết vẫn đang tính toán cho những ngày sắp tới.
Hắn nghĩ, đợi lấy được t/h/u/ố/c giải, giải độc cho Tống Minh Nguyệt, trả xong món nợ này …
Ngày từ Nam Cương trở về, hắn sẽ lập tức vào cung diện thánh, khẩn cầu bệ hạ ban thánh chỉ tứ hôn, cưới Khương Dư Vi.
Dẫu đường phía trước xa xôi, hắn vẫn nghĩ ngày về còn có điều để mong đợi.
Ngày thứ mười sau khi Tạ Quyết rời kinh, thái giám truyền chỉ trong cung đã mang thánh chỉ đến.
Hôn kỳ của ta và Tạ Quân Ngật được định vào tháng sau .
Ngày lành đến đúng hẹn, lụa đỏ trải dài mười dặm, tiếng trống nhạc vang trời.
Kiệu hoa đi suốt một đường, đón ta vào Đông cung.
Những nghi lễ rườm rà lần lượt hoàn tất, một giọng nói quen thuộc xuyên qua tiếng huyên náo, lọt vào tai ta .
“Vậy mà Quân Ngật lại thành thân trước một bước.”
Tạ Quyết còn đang trên đường về kinh đã nghe được tin hôm nay là ngày đại hôn của thái t/ử Tạ Quân Ngật.
Hắn thoáng trầm ngâm, rồi đi thẳng đến Đông cung, định đến cửa chúc mừng.
Hắn nghĩ, Dư Vi xưa nay thân thiết với Quân Ngật, hôn lễ long trọng như vậy , nàng nhất định sẽ có mặt.
Xa cách hơn hai tháng, ngăn trở muôn trùng núi non, nỗi nhớ mãnh liệt đã sớm quấn lấy hắn đến chẳng thở nổi.
Thuốc giải tìm được ở Nam Cương, hắn đã sai thị vệ tâm phúc thúc ngựa mang đến Tống phủ trước . Nghĩ lại , lúc này hẳn Tống Minh Nguyệt đã dùng t/h/u/ố/c, cơn nguy kịch có thể hóa giải.
Tạ Quyết mang theo quà mừng đã chuẩn bị , bước vào Đông cung. Lòng hắn bồn chồn, ánh mắt không ngừng tìm kiếm giữa đám đông, nhưng mãi chẳng thấy bóng dáng quen thuộc ấy .
Trong lòng thoáng thất vọng, hắn quay người định cáo từ.
Khóe mắt lại vô tình lướt qua tân nương ban nãy.
Hoa văn và kiểu dáng của bộ áo cưới đỏ thẫm ấy nhìn quen thuộc một cách khó hiểu.
Hắn thoáng thất thần, trong đầu chợt hiện lên bộ áo cưới từng thấy trước kia .
Nhưng bộ trước mắt chỉ vàng uốn lượn, châu ngọc buông rủ, sang quý, lộng lẫy hơn bộ áo cưới mộc mạc kia rất nhiều.
Tạ Quyết chỉ cho rằng mình đi đường liên tục nhiều ngày, tinh thần mệt mỏi nên nhìn nhầm.
Áo cưới trên đời có biết bao nhiêu, kiểu dáng giống nhau vốn là chuyện thường, sao có thể là nàng được .
Hắn thu ánh mắt, vừa định cất bước rời đi , bên cạnh đã vang lên tiếng quan khách tươi cười chúc mừng:
“Chúc mừng thái t/ử điện hạ, chúc mừng huyện chúa, giai ngẫu trời thành!”
Bước chân Tạ Quyết cứng đờ, m/á/u trong người như đông lại trong thoáng chốc.
Hắn chậm rãi quay đầu, cổ họng khô khốc, nghẹn c/h/ặ/t.
“Huyện chúa nào?”
Chẳng lẽ gần đây trong kinh lại sắc phong thêm một vị huyện chúa khác?
Người bên cạnh thấy vẻ mặt hắn khác thường, chỉ cho rằng hắn vừa từ xa trở về nên chưa rõ tin tức. Người ấy hơi ngạc nhiên, thuận miệng đáp:
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.