Loading...
“Đương nhiên là Nam Bình huyện chúa rồi . Trước kia gặp thích khách trên sông, Nam Bình huyện chúa đã liều mình đỡ thay thái t/ử một mũi tên. Tình sâu nghĩa nặng như vậy , trong kinh có ai không biết ?”
Một câu vừa dứt, tựa tiếng sét nổ vang bên tai hắn .
Tất cả tiếng nhạc mừng, tiếng nói cười xung quanh bỗng trở nên mơ hồ, xa xăm, chỉ còn tiếng ù ù vang vọng.
Hắn ngơ ngác nhìn đôi tân nhân được mọi người vây quanh đưa vào động phòng. Hai chân như chẳng còn nghe theo ý mình , từng bước đi theo.
…
Ta nâng chén rượu, đang định cùng Tạ Quân Ngật uống rượu hợp cẩn.
Cửa bỗng bị đẩy ra .
Tạ Quyết đứng ngoài cửa, sắc mặt trắng bệch như giấy.
“Sao lại là nàng?”
Những ngón tay cầm chén rượu của ta hơi khựng lại , trong lòng bình thản vô cùng.
Tạ Quân Ngật tiến lên một bước, chắn trước mặt ta .
“Nếu hoàng thúc đến chúc mừng, xin mời ra tiền viện ngồi vào bàn uống rượu.”
Tạ Quyết nào nghe lọt nửa lời. Nỗi kinh hoàng, đau đớn trong lòng đã lấn át lý trí, hắn vươn tay túm c/h/ặ/t vạt áo Tạ Quân Ngật.
“Tạ Quân Ngật! Ban đầu rõ ràng ngươi đã nói , tuyệt đối sẽ không có nửa phần dây dưa vượt lễ với thúc mẫu tương lai của mình !”
“Ngươi lừa ta !”
“Hoàng thúc, khi ấy ta cũng đã nói , tình ý của ta chỉ dành cho thê t/ử được ta cưới hỏi đàng hoàng. Dư Vi chính là thê t/ử của ta !”
Lời còn chưa dứt, cả hai đã chẳng thể kiềm chế, lập tức lao vào đ/á/n/h nhau .
Lòng ta thắt lại , vội bước lên định tách bọn họ ra .
Nhưng đã muộn. Một quyền của Tạ Quyết đ/á/n/h trúng n/g/ự/c Tạ Quân Ngật.
Tạ Quân Ngật loạng choạng ngã xuống đất, phun ra một ngụm m/á/u.
Lòng ta hẫng đi , vội ôm hắn vào lòng, đầu ngón tay vuốt lên má hắn , sợ hãi vô cùng.
“Quân Ngật! Chàng sao rồi ?”
Tạ Quân Ngật tựa trong lòng ta , hơi thở yếu ớt, nét mặt nhuốm vẻ thê lương.
“Dư Vi… Là ta có lỗi với nàng. Vừa mới cưới nàng vào Đông cung đã khiến nàng phải thành góa phụ.”
“Ta đau quá…”
Cơn giận dữ cuồn cuộn lập tức xông lên đầu.
Ta ngước mắt nhìn Tạ Quyết, hận đến đỏ cả mắt.
“Tạ Quyết, đủ rồi ! Trước kia ngươi và Tống Minh Nguyệt dây dưa không dứt, ta đã nói rõ với ngươi từ lâu, ta sẽ không gả cho ngươi.”
“Chuyện đến nước này , tại sao ngươi vẫn còn dồn ép không buông, khiến người ta chán ghét như vậy ?”
Tạ Quyết cứng đờ tại chỗ, vẻ mặt hoảng hốt.
“Ta và Minh Nguyệt chẳng qua chỉ là cố giao quen biết từ nhỏ. Người ta thích từ đầu đến cuối vẫn luôn là nàng.”
Ta khẽ bật cười lạnh lẽo, chất vấn:
“Nếu ngươi thật lòng với ta , sao lại mặc nàng ta tự tiện mặc áo cưới của ta ?”
“Nếu ngươi thật lòng với ta , sao lại viết tên nàng ta trong bùa bình an?”
“Tạ Quyết, ta không phải kẻ ngu ngốc. Trước kia , đúng là ngày ngày ta đều mong có thể cùng ngươi bên nhau cả đời. Nhưng ngươi không xứng đáng. Giờ người ta yêu là Quân Ngật.”
Yết hầu hắn khẽ chuyển động, lời giải thích nhợt nhạt, bất lực.
“Ta chạy vạy khắp nơi như vậy là để thay nàng chuộc lỗi với Minh Nguyệt. Tai họa trên sông là do hai người mà ra , nàng ấy trúng kỳ độc, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc.”
“Phủ Quốc công căn cơ sâu dày, quyền thế ngút trời. Nàng chỉ là một huyện chúa, làm sao có khả năng chống lại bọn họ?”
“Tất cả những gì ta làm đều là để bảo vệ nàng chu toàn .”
Bấy giờ
ta
mới hiểu
ra
, đến tận lúc
này
,
hắn
vẫn còn
bị
che mắt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/du-vi/chuong-8
“Tạ Quyết, ngươi vẫn chưa biết sao ?”
“Độc trên người Tống Minh Nguyệt đã được giải từ lâu rồi . Mấy hôm trước , không ít người tận mắt thấy nàng ta dự tiệc dạo vườn hoa, nói cười như thường.”
“Nếu không tin, ngươi cứ đích thân đến hỏi vị phủ y của Tống phủ. Một người trúng kịch độc làm sao còn sức đi dự tiệc, vui chơi?”
Câu nói ấy như một đòn giáng xuống.
Toàn thân Tạ Quyết chấn động, hai mắt mở lớn, sắc m/á/u trên mặt biến mất sạch.
Năm ngón tay hắn siết c/h/ặ/t, khớp xương khẽ kêu lên.
Hắn nhìn chúng ta đang ôm nhau rất lâu, vẻ mặt gần như vỡ vụn.
Mãi sau , hắn mới quay người , bước nhanh rời đi .
…
Ta luống cuống lau vết m/á/u nơi khóe môi Tạ Quân Ngật, nước mắt rơi xuống mặt hắn . Ta quay đầu, định gọi nội thị bên ngoài đi truyền thái y.
“Chàng đừng xảy ra chuyện, nhất định không được xảy ra chuyện.”
Nhưng hắn giơ tay kéo ta lại :
“Có thể cưới được nàng, đời này ta đã viên mãn, chẳng còn gì nuối tiếc.”
Ta vừa sốt ruột vừa tức giận, nước mắt càng tuôn dữ dội:
“Rượu hợp cẩn còn chưa uống, những tháng ngày sớm tối bên nhau sau này , chúng ta còn chưa cùng trải qua, sao ngươi dám nói như vậy đã là viên mãn?”
“Chẳng lẽ chàng không muốn ngày ngày ở bên ta sao ?”
“Đương nhiên ta muốn .”
🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻
Đúng lúc ấy , một mùi mận thanh ngọt thoang thoảng bay vào mũi.
Ta nhìn vệt đỏ ch/ói mắt nơi khóe môi hắn .
Trong lòng thoáng động, ta dùng đầu ngón tay quệt một chút, đưa lên mũi ngửi.
Hay lắm!
Máu tươi gì chứ.
Rõ ràng là túi m/á/u giả làm bằng mứt mận!
Ta lập tức hiểu ra , vừa tức vừa bất lực, đẩy hắn ra rồi đứng dậy định bỏ đi .
Tạ Quân Ngật thấy vậy thì hoảng hốt, lập tức quỳ xuống đất, vươn tay níu lấy tà áo cưới của ta , giọng đầy van nài:
“Dư Vi, ta sai rồi . Ta thật sự sợ mất nàng nên mới nghĩ ra cách hoang đường này để dọa Tạ Quyết bỏ đi .”
“Nếu nàng giận, muốn đ/á/n/h hay mắng ta , ta đều cam lòng.”
Ta giơ tay lên, nhìn gương mặt hắn chủ động ngẩng lên chờ chịu phạt, cuối cùng vẫn chẳng nỡ hạ tay xuống.
Hắn thuận thế nhích tới, ôm lấy chân ta , khẽ dụi đầu vào đầu gối ta .
“Trong lòng có giận thì đừng kìm nén, cứ trút hết lên ta .”
Ta nói :
“Điều khiến ta giận là chàng lấy sự an nguy của bản thân ra lừa ta . Khoảnh khắc vừa rồi , ta thật sự sợ hãi.”
Nỗi lo lắng ban nãy, ngay khi thấy hắn bình an vô sự, đã chỉ còn lại niềm may mắn.
Ánh nến lay động, che đi cảnh hỗn loạn vừa rồi , trong phòng chỉ còn hơi ấm dịu dàng.
…
Lồng n/g/ự/c Tạ Quyết vừa ngột ngạt vừa đau đớn.
Hắn không về Túc vương phủ mà quay đầu ngựa, đi thẳng đến phủ Quốc công.
Nha hoàn đứng canh bên ngoài viện của Tống Minh Nguyệt vừa nhìn thấy hắn đã vội định vào bẩm báo, nhưng bị hắn ngăn lại . Hắn chỉ bảo nàng ta dẫn đường phía trước , không cần lên tiếng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.