Loading...
Vừa đến ngoài cửa viện, tiếng cười nói bên trong đã vọng ra .
Giọng tiểu nha hoàn đầy vẻ lấy lòng:
“Tiểu thư, vương gia chẳng quản đường xa ngàn dặm đến tận Nam Cương, không ngại vất vả tìm t/h/u/ố/c giải cho người . Đối đãi như vậy , có thể thấy trong lòng vương gia nhất định có tiểu thư.”
Tống Minh Nguyệt đắc ý cười khẽ:
“May mà ta nghĩ ra kế giả trúng độc này . Thứ nhất có thể khiến Khương Dư Vi hoàn toàn hết hy vọng, thứ hai cũng tiện thử lòng Tạ Quyết.”
“Nếu hắn chẳng hề để ý đến ta , hà tất phải trèo đèo lội suối đến Nam Cương tìm vị t/h/u/ố/c quý hiếm ấy ?”
Nha hoàn vội ghé lại gần, thấp giọng nịnh nọt:
“Vậy nô tỳ xin chúc mừng tiểu thư trước . Sau này phải gọi người một tiếng vương phi rồi .”
Cơn giận xông thẳng lên đầu.
Tạ Quyết bước qua cửa viện.
Tống Minh Nguyệt đang nghiêng người tựa trên ghế mỹ nhân bên hành lang, nghịch cành hoa trong bình. Nghe tiếng động, nàng ta quay đầu lại .
Nhìn rõ Tạ Quyết đang đứng trong sân với sắc mặt lạnh lẽo, nụ cười trên mặt nàng ta lập tức cứng đờ, cả gương mặt thoắt chốc trắng bệch.
🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻
Bốn mắt nhìn nhau , trong viện nhất thời yên tĩnh đến đáng sợ.
Tạ Quyết nói :
“Hóa ra từ đầu đến cuối, nàng đều lừa ta .”
Tống Minh Nguyệt hoảng loạn một thoáng rồi cố trấn tĩnh. Hốc mắt nàng ta nhanh ch/óng đỏ lên, giọng đầy tủi thân :
“Vương gia, nếu trong lòng chàng không có ta , sao lại cam nguyện chịu khổ bôn ba, đích thân đến tận Nam Cương tìm t/h/u/ố/c giải cho ta ?”
“Trong lòng ta chưa từng có nàng. Người ta yêu từ đầu đến cuối chỉ có Khương Dư Vi.”
“Ban đầu ta nhọc lòng tìm t/h/u/ố/c, chẳng qua vì sợ nàng thật sự xảy ra chuyện, cuối cùng tai họa lại đổ lên đầu Dư Vi, khiến nàng ấy chịu vạ lây.”
Tống Minh Nguyệt ra sức lắc đầu, không chịu tin những lời ấy , đau khổ van xin:
“Ta không tin. Giờ Khương Dư Vi đã gả vào Đông cung, trở thành thái t/ử phi, nàng ta sẽ không quay lại bên chàng nữa.”
“Buông bỏ nàng ta , ở bên ta , có được không ?”
Vừa nói , nàng ta vừa bước nhanh tới, vươn tay ôm c/h/ặ/t Tạ Quyết.
Thân thể ấm nóng áp vào người , Tạ Quyết chỉ thấy buồn nôn.
Hắn dùng sức, từng chút một dứt khoát gỡ tay nàng ta ra , lùi về sau một bước, kéo giãn khoảng cách.
“Cho dù Dư Vi chưa gả cho thái t/ử, ta cũng tuyệt đối không cưới nàng.”
Một câu nói đã hoàn toàn đập tan hy vọng cuối cùng của Tống Minh Nguyệt.
Nàng ta suy sụp gào lên:
“Ban đầu chính chàng đã ngầm cho phép ta mặc áo cưới của nàng ta , cho phép ta cài cây trâm gỗ đào ấy !”
“Tất cả những chuyện ta làm đều do chàng dung túng!”
“Chính chàng đã từng chút một ép Khương Dư Vi rời đi ! Chàng hết lần này đến lần khác cho nàng ta chút hy vọng mong manh, rồi lại hết lần này đến lần khác khiến nàng ta thất vọng.”
“Giờ nàng ta đã là thái t/ử phi, nếu chàng vẫn một lòng nhớ đến nàng ta thì chính là tự châm lửa đốt mình , sẽ rước họa sát thân đấy!”
Nghe những lời lên án của nàng ta , nỗi hối hận tràn ngập lòng Tạ Quyết.
Hắn chậm rãi nhắm mắt. Khi mở mắt ra lần nữa, đáy mắt chỉ còn mệt mỏi và buồn bã:
“Ta hối hận lắm. Sớm
biết
sẽ
có
kết cục
này
, ban đầu
ta
đã
chẳng để nàng bước
vào
Túc vương phủ dù chỉ nửa bước, càng
không
nên
nghe
lời nàng xúi giục, hết
lần
này
đến
lần
khác thử lòng Dư Vi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/du-vi/chuong-9
”
Tất cả đều là lỗi của hắn …
…
Ngày thứ ba sau khi thành thân , tin tức truyền đến Đông cung.
Ngày ta thành thân , Tạ Quyết đã đùng đùng nổi giận xông vào phủ Quốc công. Trong cơn thịnh nộ, hắn sai người ép Tống Minh Nguyệt uống t/h/u/ố/c độc để trừng phạt nàng ta vì đã lừa dối hắn .
Từ hôm ấy , sức khỏe Tống Minh Nguyệt ngày một suy sụp, nằm liệt trên giường, khó lòng dậy nổi.
Quốc công gia đau lòng thương ái nữ, từ đó đối đầu với Túc vương phủ như nước với lửa.
Mỗi lần thượng triều, ông đều tranh đấu gay gắt với Tạ Quyết.
Tạ Quyết cũng ngày càng cố chấp, một lòng thâu tóm quyền lực. Phàm là chính lệnh do Tạ Quân Ngật đề xuất, hắn đều tìm mọi cách cản trở, từng bước dồn ép.
Trên triều, sóng ngầm cuồn cuộn.
Hôm ấy sau buổi chầu, ta đứng trước cửa cung đợi Tạ Quân Ngật.
Gió trên phố dài lạnh buốt. Từ xa, ta đã thấy Tạ Quyết đứng trong bóng tường cung.
Hắn ngẩng đầu nhìn thấy ta , đôi mắt nhanh ch/óng vằn tơ m/á/u, ánh nước lay động, từng bước tiến lại gần.
“Dư Vi, ta nhất định sẽ đoạt nàng trở về.”
“Ta muốn nàng hiểu rằng, trên đời này chỉ có ta thật lòng yêu nàng.”
Ta chẳng nhìn hắn lấy một lần , lướt qua bên người hắn , bước nhanh về phía Tạ Quân Ngật vừa ra khỏi cửa cung.
Ta giũ chiếc áo choàng mang theo, nhón chân khoác lên vai hắn , khoác lấy cánh tay hắn rồi ngước mắt cười .
“Nổi gió rồi , trời lạnh quá. Tối nay chúng ta đi ăn lẩu thịt dê nhé?”
“Ăn nồi lẩu nóng hổi cho ấm người .”
Tạ Quân Ngật thuận theo ánh mắt ta , thản nhiên liếc Tạ Quyết đang đứng cách đó không xa, rồi quay sang nhìn ta , đáy mắt đong đầy ý cười dịu dàng.
“Được. Trên đường về nhà, chúng ta ghé tiệm ở góc phố, mua thêm một phần bánh hải đường nàng thích nhất.”
Ta cười đồng ý, cùng hắn sánh vai đi về phía trước .
Tạ Quyết nhìn bóng lưng chúng ta dìu nhau đi xa, nỗi đau âm ỉ lan khắp toàn thân , đau đến mức hắn gần như đứng không vững.
…
Tháng ngày trôi qua, chớp mắt đã sang đầu xuân.
Trên triều, Tạ Quân Ngật dâng mật tấu, tố cáo Tạ Quyết cậy binh quyền làm càn, âm thầm tìm được mỏ sắt trong núi sâu ở Ninh Châu, lén đúc binh khí, mưu đồ bất chính.
Âm mưu bại lộ, Tạ Quyết vội vã khởi binh.
Nhưng vì chuẩn bị gấp gáp, nền tảng chưa vững, đại quân còn chưa tiến được bao xa đã bị trọng binh triều đình vây đ/á/n/h, bắt giữ.
Hoàng thượng nổi trận lôi đình, hạ chỉ ngay trên triều, phán Tạ Quyết tội c/h/é/m đầu.
Ngày hành hình, nội thị ngoài cửa Đông cung vào bẩm báo, nói có người cũ của Túc vương phủ cầu kiến.
Người đến là thuộc hạ tâm phúc trung thành nhất của Tạ Quyết, hai tay nâng một chiếc hộp gỗ, quỳ dưới đất.
Nắp hộp mở ra , bên trong đặt hai món đồ cũ.
Một món là bộ áo cưới đỏ thẫm năm xưa ta để lại Túc vương phủ, chưa từng mang đi .
Món còn lại là cây trâm gỗ đào từng bị gãy. Những cánh hoa đào sứt mẻ trên đầu trâm đã được người ta cẩn t/h/ậ/n sửa lại .
Tên tâm phúc nghẹn ngào, dập đầu nói :
“Thái t/ử phi, trước lúc hành hình, vương gia chẳng cầu gì khác, chỉ nhờ thuộc hạ hỏi một câu: Người có bằng lòng tiễn vương gia đoạn đường cuối cùng không ?”
Chuyện cũ lần lượt lướt qua trong lòng, cuối cùng chỉ còn một khoảng lặng lạnh lẽo.
Ta sai nha hoàn bên cạnh mang những món đồ trong hộp đi đốt.
“Giữa ta và hắn đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt. Nếu biết hắn chấp mê bất ngộ đến vậy , ban đầu ta đã chẳng ra tay cứu hắn .”
Tên tâm phúc run b/ắ/n, sắc m/á/u trên mặt biến mất sạch, nằm rạp dưới đất hồi lâu.
Mãi sau , hắn mới dập đầu thật mạnh, ôm chiếc hộp rỗng, lặng lẽ lui ra .
Kiếp phù sinh gặp gỡ một lần , duyên tận rồi , ai về đường nấy.
Hết.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.