Loading...

DƯ VI
#6. Chương 6

DƯ VI

#6. Chương 6


Báo lỗi

 

Hắn kinh hoàng, vươn tay về phía ta .

 

“Dư Vi!”

 

Khi tỉnh lại , ta mới phát hiện mình đã ở Đông cung.

 

Tạ Quân Ngật ngồi trông bên giường, đôi mắt đỏ ngầu, quầng thâm dưới mắt đậm đặc.

 

Có lẽ hắn đã túc trực ngày đêm, rất lâu chưa chợp mắt.

 

Thấy ta mở mắt, hắn kích động cúi người tới:

 

“Dư Vi, cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi . Trên người còn đau không ?”

 

Hoàng hậu đứng bên cạnh đưa mắt nhìn Tạ Quân Ngật đang lo lắng không yên, rồi lại nhìn ta , đáy mắt hiện vẻ hiểu rõ.

 

“Cuối cùng Khương cô nương cũng tỉnh. Quân Ngật đã trông ở đây suốt một ngày một đêm, chẳng rời đi lấy một bước.”

 

“Hôm qua bên sông nguy hiểm, là ngươi đã đỡ cho Quân Ngật mũi tên này . Ân tình ấy sâu nặng, Quân Ngật nợ ngươi rất nhiều. Trong lòng ngươi muốn gì, cứ nói .”

 

Ta hơi nghiêng đầu, vai vừa động đã đau nhói thấu t/i/m. Ta lắc đầu:

 

“Ta không muốn gì cả.”

 

“Ta chỉ vô tình đỡ mũi tên ấy , chẳng tính là ân cứu mạng gì.”

 

Hoàng hậu nói :

 

“Dù cố ý hay vô tình, cuối cùng vẫn là ngươi đã cứu Quân Ngật.”

 

“Chuyện ban thưởng cứ tạm gác lại . Những chuyện khác ngươi không cần bận tâm, trước hết cứ yên lòng dưỡng thương cho tốt , đó mới là điều quan trọng nhất.”

 

…

 

Những ngày dưỡng thương ở Đông cung thật sự buồn tẻ, Tạ Quân Ngật gần như chẳng rời ta nửa bước.

 

Vết thương trên vai chưa lành, ngay cả giơ tay hay xoay người cũng bất tiện.

 

Suốt ngày bị giữ trong điện, khó tránh khỏi buồn bực.

 

Chẳng biết hắn tìm đâu ra một con vẹt, treo trên giá gỗ dưới hành lang, ngày ngày dạy nó nói chuyện.

 

Con chim ấy nhớ rất giỏi, vừa mở miệng đã nói những lời dễ nghe :

 

“Cô nương cười tươi, hoa cũng cúi đầu. Vận may tìm đến, vui mãi chẳng sầu.”

 

Gió nhẹ lùa qua hành lang, tiếng chim ríu rít không ngừng.

 

Nó thường chọc ta bật cười , nỗi u uất trong lòng cũng vơi đi quá nửa.

 

Đám thích khách gây loạn trên sông đã bị bắt hết từ lâu.

 

Mãi sau này ta mới nghe nói , giữa cảnh hỗn loạn hôm ấy , ban đầu Tạ Quyết đã chạy về phía ta .

 

Nhưng thích khách bỗng đổi hướng đao, tấn công cả Tống Minh Nguyệt.

 

Nàng ta không kịp tránh, bị rạch một vết trên cánh tay.

 

Những ngày qua, Tạ Quyết thường xuyên đến Tống phủ thăm nom.

 

Lần đầu nghe tin ấy , ta lặng lẽ ngồi rất lâu.

 

Cơn đau mà ta tưởng sẽ kéo đến lại chẳng hề trào lên nữa.

 

Chấp niệm trong lòng dường như bỗng chốc tan biến.

 

Đợi vết thương trên vai gần lành, hoàng hậu sai người truyền lời, triệu ta vào cung nói chuyện.

 

“Hôm ấy gặp nạn trên sông, ngươi đã liều mình bảo vệ Quân Ngật. Nó lớn đến chừng này , ta chưa từng thấy nó để tâm đến cô nương nào như vậy .”

 

“Khương cô nương, nếu ngươi không bài xích, chi bằng hãy thử nghiêm túc cân nhắc Quân Ngật.”

 

Lòng ta chấn động, vội cúi đầu.

 

“Nương nương, ta vốn chỉ là thường dân xuất thân thôn dã, thân phận thấp kém, sao xứng với thái t/ử điện hạ?”

 

Hoàng hậu lắc đầu, thương tiếc nói :

 

“Ta biết , khó nhất là tìm được một người có tình.”

 

“Quân Ngật tính tình đơn thuần, chân thành. Con đường trữ quân từng bước đều như đi trên băng mỏng, quá đỗi cô độc. Ta chỉ mong sau này nó có thể ở bên người mình yêu, cùng nhau bầu bạn.”

 

Nhớ lại những ngày sớm chiều bên nhau , Tạ Quân Ngật luôn nhường nhịn, chăm sóc ta mọi điều.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/du-vi/chuong-6

 

Từ lúc nào chẳng hay , hắn đã bước vào lòng ta .

 

Nếu sau này có hắn bầu bạn, nghĩ thôi cũng thấy tháng ngày hẳn sẽ rất vui vẻ.

 

Im lặng một lát, ta đáp:

 

“Ta bằng lòng.”

 

Hoàng hậu quay về phía bình phong, cười cất giọng:

 

“Còn trốn phía sau làm gì? Vừa rồi cứ thấp thỏm mãi, chỉ sợ Khương cô nương không chịu đồng ý.”

 

Tạ Quân Ngật bước nhanh ra từ sau bình phong.

 

Vành tai hắn đỏ bừng, hắn nắm tay ta , giọng đầy thấp thỏm:

 

“Dư Vi, nàng thật lòng bằng lòng sao ?”

 

“Đừng vì mẫu hậu đã mở lời mà cảm thấy áp lực, miễn cưỡng bản thân .”

 

🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻

Nhìn niềm vui xen lẫn bất an trong mắt hắn , ta gật đầu:

 

“Là chính ta cam tâm tình nguyện.”

 

Thánh chỉ tứ hôn vẫn chưa được soạn thảo, ban xuống.

 

Để nâng cao thân phận cho ta , hoàng hậu ban ý chỉ trước , phong ta làm Nam Bình huyện chúa.

 

Ta dọn khỏi Đông cung, chuyển vào một tòa trạch viện được hoàng hậu ban thưởng.

 

…

 

Vết thương trên cánh tay Tống Minh Nguyệt mãi không khép miệng. Nàng ta suốt ngày mê man, chẳng hề có dấu hiệu chuyển biến tốt .

 

Đại phu nói lưỡi đao của thích khách hôm ấy đã tẩm kịch độc.

 

Trong phương t/h/u/ố/c giải độc có một vị t/h/u/ố/c chính chỉ Nam Cương mới có .

 

Tình thế cấp bách, Tạ Quyết quyết định đích thân xuôi nam, đến tận Nam Cương tìm d/ư/ợ/c liệu.

 

Ngày khởi hành, hắn cố ý đến gặp ta .

 

Ta đang ngồi dưới mái hiên phơi nắng ấm, đầu ngón tay nghịch giá đậu của con vẹt, thỉnh thoảng nó lại ríu rít kêu đôi tiếng.

 

Ánh mắt hắn dừng trên mặt ta , xác nhận sắc mặt ta đã hồng hào trở lại rồi mới lên tiếng:

 

“Dư Vi, lần này nàng cũng xem như trong họa được phúc, có được phong hiệu huyện chúa.”

 

“Sau này đừng cùng Quân Ngật đùa nghịch nữa.”

 

“Chẳng bao lâu nữa hoàng thượng sẽ tuyển thái t/ử phi cho hắn , nàng nên tự giác giữ chừng mực với hắn .”

 

Tạ Quyết hơi cau mày. Thấy ta không để ý đến mình , giọng hắn thêm vài phần trách cứ:

 

“Ban đầu, nếu không phải nàng giận dỗi rời khỏi Túc vương phủ, lại cùng Quân Ngật ra sông ngắm cảnh, Minh Nguyệt cũng chẳng vô cớ gặp phải tai họa này .”

 

“Nói cho cùng, kiếp nạn của nàng ấy là do bị hai người liên lụy.”

 

“Món nợ ấy , ta sẽ thay hai người bù đắp. Chỉ là sau này , nàng tuyệt đối không được t/ùy hứng như vậy nữa.”

 

Ta cười khẩy:

 

“Vương gia, rốt cuộc chúng ta sai ở đâu ?”

 

“Kẻ hành hung là thích khách. Ngươi không truy cứu tội ác của chúng, ngược lại còn quay sang trách chúng ta ?”

 

Trong mắt Tạ Quyết hiện lên vẻ mất kiên nhẫn cùng thất vọng.

 

“Dư Vi, tại sao câu nào nàng nói cũng đầy gai nhọn?”

 

“Ta vốn tưởng nàng trúng một mũi tên, chịu khổ một phen thì sẽ biết tự kiểm điểm. Không ngờ nàng vẫn ngoan cố như vậy .”

 

Sau một thoáng im lặng, sắc mặt hắn dịu đi đôi chút, dường như bất đắc dĩ:

 

“Giờ nàng đã là huyện chúa, xuất thân không còn là trở ngại, cũng chẳng ai dám lén bàn tán về nàng nữa.”

 

“Đợi ta từ Nam Cương trở về, sẽ chọn ngày lành thành thân với nàng.”

 

 

Vậy là chương 6 của DƯ VI vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Cổ Đại, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo