Loading...
“Hoàng thúc có thể qua lại , bầu bạn với Tống tiểu thư, tại sao ta lại không thể ở cùng Dư Vi?”
Tạ Quyết như hoàn toàn không nghe thấy lời phản bác ấy . Ánh mắt hắn từ đầu đến cuối vẫn ghim trên mặt ta , chút ôn hòa vơi đi , chỉ còn giọng ra lệnh.
“Dư Vi, theo ta về.”
“Đừng chọc ta tức giận.”
Nỗi uất nghẹn tích tụ bấy lâu trong lòng lập tức trào lên, ta chẳng chịu nhượng bộ nửa phần.
“Vương gia, lời điện hạ nói cũng chính là ý của ta .”
“Ngươi có thể kết giao bằng hữu, có thể cùng Tống Minh Nguyệt đến cổ tự dâng hương, dựa vào đâu lại chỉ trói buộc mình ta ?”
“Huống hồ, ta còn chưa gả vào Túc vương phủ. Sau này , ta cũng chẳng định gả nữa.”
Lời vừa buông xuống, đồng t/ử Tạ Quyết hơi co lại , cơn giận đã dâng lên.
Ta không nán lại , cũng chẳng nhìn hắn thêm lần nào, quay người rời đi .
…
Gió chiều buốt giá, táp vào mặt khiến hai má tê cứng.
Tạ Quân Ngật đi bên cạnh ta suốt đoạn đường, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu, dè dặt quan sát sắc mặt ta , muốn nói rồi lại thôi.
Đến góc phố, một chiếc xe ngựa bỗng lao v/út ra .
Mắt thấy sắp sượt qua người ta .
Tạ Quân Ngật phản ứng rất nhanh, vươn tay kéo mạnh ta trở lại .
Đợi cơn hoảng hốt lắng xuống, hắn buông cánh tay ta , an ủi:
“Dư Vi, nếu trong lòng khó chịu, muốn khóc một trận, ta có thể cho nàng mượn vai.”
Ta ngẩn ra , quay sang nhìn hắn rồi lắc đầu, nén cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng.
“Tại sao ta phải khóc ?”
“Ngươi tưởng ta bị vương gia trách mắng nên tủi thân rơi lệ sao ?”
“Không phải , ta chỉ thấy lòng đầy phẫn uất.”
“Ban đầu là ta cứu hắn , cũng chính hắn đích thân hứa sẽ lấy thân báo đáp. Vậy mà đến bây giờ, hắn lại báo đáp ân tình ấy thành ra thế này .”
“Đâu phải báo ân, rõ ràng giống như cố tình đến tìm ta báo thù.”
Cuối cùng Tạ Quân Ngật cũng yên lòng, ngập ngừng hỏi:
“Vậy chuyện nàng vừa nói , hôn sự giữa nàng và hoàng thúc…”
“Hỏng rồi .”
May mà ta chưa động lòng quá lâu, vẫn còn kịp từng chút một thu lại tình cảm này .
May mà ta chưa hoàn toàn chìm đắm, đ/á/n/h mất chính mình .
Nếu yêu mến Tạ Quyết đồng nghĩa với việc ngày ngày phải cúi đầu, hèn mọn dè dặt, lúc nào cũng nhìn sắc mặt hắn mà sống, mãi mắc kẹt trong buồn khổ…
Vậy thứ tình cảm ấy , ta thà thu lại hết, chẳng cần nữa cũng được .
…
Khi màn đêm phủ xuống sân viện, ta trở về tiểu viện của mình .
Dưới ánh nến vàng vọt, ta ngồi xổm bên rương, chậm rãi thu dọn những món đồ đáng giá trong phòng. Sau đó, ta trải giấy trắng, mài mực cầm b/út, viết một phong thư từ biệt, quyết ý dọn khỏi Túc vương phủ.
Nhưng vừa đẩy cửa phòng ra , bước chân ta khựng lại .
Tạ Quyết đã đứng trong sân từ lúc nào.
Ánh mắt hắn dừng trên bọc hành lý căng phồng trong lòng ta , mày nhíu c/h/ặ/t:
“Nàng định đi đâu ?”
Ta vô thức ôm c/h/ặ/t bọc hành lý hơn, chỉ sợ hắn vươn tay giật mất.
🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻
“Ta tự biết mình xuất thân thôn dã, chẳng xứng với vương gia, cho nên…”
Tạ Quyết đưa tay day thái dương căng nhức, vẻ mặt đầy mệt mỏi và mất kiên nhẫn, chỉ cho rằng
ta
lại
giở trò cũ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/du-vi/chuong-5
“Dư Vi, lại nói lời giận dỗi sao ?”
“Hết lần này đến lần khác thu dọn hành lý đòi đi , lấy chuyện ấy ra uy h/i/ế/p ta , nàng thấy thú vị lắm sao ?”
Chuyện cũ lập tức ùa về.
Trước kia , trong phủ không ngớt lời đàm tiếu, ai cũng cười ta xuất thân quê mùa, chẳng xứng với Túc vương phong hoa tuyệt thế.
Mỗi lần nghe những lời giễu cợt ấy , ta đều thu dọn hành lý, muốn rời đi .
Mà lần nào Tạ Quyết cũng đuổi theo, ngăn ta lại , đưa ta trở về.
Khi ấy , ta ngây thơ cho rằng như vậy nghĩa là trong lòng hắn có ta , thế nên hết lần này đến lần khác mềm lòng ở lại .
Nhưng lần này thì khác.
“Lần này là thật.”
Hắn khẽ cười khẩy, trong mắt chẳng có lấy nửa phần tin tưởng.
“Nàng nghĩ ta sẽ tin sao ? Dư Vi, lòng kiên nhẫn của con người sớm muộn cũng sẽ bị hao mòn hết.”
“Nếu nàng để bụng chuyện ta cùng Tống Minh Nguyệt đến cổ tự dâng hương, vậy ta nói rõ với nàng, chúng ta chẳng qua chỉ tình cờ gặp nhau giữa đường.”
Nói rồi , hắn giơ tay đặt một lá bùa bình an vào lòng bàn tay ta .
“Tin hay không t/ùy nàng.”
Dứt lời, Tạ Quyết đi thẳng ra ngoài.
Ta nâng lá bùa bình an trong tay, trái t/i/m vừa rồi còn cứng như băng lạnh lại thoáng chốc mềm đi .
Chút hy vọng xa vời còn sót lại trong lòng rục rịch trỗi dậy, suýt nữa khiến ta lần nữa tin vào lời hắn .
Ta nín thở, dùng đầu ngón tay mở mép dán bên cạnh lá bùa.
Ba chữ hiện rõ mồn một trên giấy.
Tống Minh Nguyệt.
Trong khoảnh khắc, chút d/a/o động vừa rồi hoàn toàn đông cứng, hơi lạnh men theo đầu ngón tay lan thẳng vào t/i/m.
Đồ l/ừ/a đ/ả/o!
Ta cố nén cảm giác cay xè đang cuộn trào, ép nước mắt trở lại .
Chỉ suýt chút nữa, ta lại mắc lừa thêm một lần .
…
Ta dọn khỏi Túc vương phủ, thuê một tiểu viện trong con ngõ phía đông nam kinh thành để ở.
Tạ Quân Ngật thường xuyên đến chỗ ta , lần nào ghé cũng xách theo không ít đồ.
Thấy ta suốt ngày đóng cửa ngồi buồn, vẻ mặt ủ rũ, hắn bèn đề nghị đưa ta ra sông câu cá.
Hắn nói ngoài sông thoáng đãng, ra đó hóng gió, có lẽ nỗi u uất trong lòng sẽ vơi đi đôi chút.
Chúng ta lên thuyền ra sông.
Gió bấc cuốn tuyết, những bông tuyết như vụn bông bay đầy trời, rơi lả tả. Mặt sông phủ một tầng sương lạnh trắng xóa.
Vừa lên thuyền, ta đang định tìm một chỗ cạnh cửa sổ ngồi xuống.
Vô tình ngước mắt, t/i/m ta bỗng nghẹn lại .
Trên một chiếc thuyền khác cách đó không xa, chính là Tạ Quyết và Tống Minh Nguyệt.
Gió tuyết buốt như d/a/o cắt, Tạ Quyết cởi áo choàng trên người , đưa tay phủ lên vai Tống Minh Nguyệt.
Hắn hơi cúi xuống nói chuyện với nàng ta , nét mặt dịu dàng, là vẻ ôn hòa mà trước kia ta hiếm khi được thấy.
Ta ngẩn ngơ nhìn cảnh ấy .
Tai như chẳng còn nghe thấy gì, trái t/i/m nặng trĩu, không ngừng chìm xuống.
Ngay lúc ta thất thần, mấy tên thích khách áo đen bỗng cầm đao lao ra , nhắm thẳng vào Tạ Quân Ngật.
“Bảo vệ Khương cô nương!”
Giọng Tạ Quân Ngật căng thẳng, lập tức quát lệnh cho thị vệ tiến lên.
Ta đang đứng trước mặt hắn , không kịp tránh.
Một mũi tên lạnh lẽo cắm phập vào vai ta .
Trước lúc hôn mê, xuyên qua màn tuyết bay tán loạn, ánh mắt ta bất chợt chạm phải Tạ Quyết.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.